Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên tham gia Diễn đàn Đông Bắc Á về an ninh y tế

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ gia nhập Diễn đàn Đông Bắc Á về an ninh y tế nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế công cộng như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn mới này sẽ giúp thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và ngoài khu vực.

Bà Kang Kyung-wha đưa ra phát biểu trên tại phiên khai mạc diễn đàn trên được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 29/12.

Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha phát biểu tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Kang bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia sáng kiến này trong tương lai không xa, cho rằng sự tham gia của Triều Tiên chắc chắn sẽ đem lại lợi ích sức khỏe cộng đồng cho nước này. Bà Kang nhấn mạnh: “Sáng kiến sẽ thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần tăng cường các nỗ lực đặt nền móng cho hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên, Đông Bắc Á và xa hơn nữa”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Kang bày tỏ hy vọng sáng kiến trên sẽ trở thành nền tảng trao đổi kinh nghiệm giữa các nước tham gia về dịch COVID-19 và phát triển thành cấu trúc toàn diện hơn để đối phó với những rủi ro sức khỏe mới khác.

Tham gia diễn đàn có các quan chức chính phủ và các chuyên gia của Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mông Cổ. Dựa trên sáng kiến do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất vào tháng 9 vừa qua, diễn đàn quy tụ sự hợp tác khu vực để xử lý các đại dịch, cũng như nhiều thách thức khác.

Nguyễn Hằng  (TTXVN)
Ổ dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhà tù Dongbu, Hàn Quốc
Ổ dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhà tù Dongbu, Hàn Quốc

Nhà chức trách Hàn Quốc đang nỗ lực khống chế một ổ dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhà tù Dongbu, Đông Nam thủ đô Seoul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN