Hàn Quốc gợi ý gặp Triều Tiên tại ARF

Một quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngày 24/6, nước này đã gợi ý khả năng tổ chức một cuộc gặp song phương với Triều Tiên bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tại Brunei, dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Ô tô đi qua trạm kiểm soát quân sự ở Paju, trên đường tới khu Công nghiệp Kaesong ngày 6/6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


ARF thường quy tụ các ngoại trưởng và quan chức chủ chốt của tất cả những nước tham gia đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản). Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se và người đồng cấp Triều Tiên Pak Ui-chun dự kiến sẽ tham dự ARF lần này. Quan chức trên nói: "Về cơ bản, chúng tôi cho rằng không có lý do gì mà miền Nam (Hàn Quốc) và miền Bắc (Triều Tiên) không thể gặp nhau (bên lề ARF)".

Năm 2011, các ngoại trưởng của hai miền Triều Tiên đã có một cuộc gặp chớp nhoáng tại ARF ở Indonesia, tiếp sau các cuộc đàm phán ngoài dự kiến giữa các trưởng đoàn đàm phán sáu bên cũng tại diễn đàn này.

* Thương mại liên Triều đình trệ

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 24/6 thông mại kim ngạch thương mại hai chiều giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gần như dừng lại ở con số 0 trong tháng 5, sau khi diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dẫn tới việc đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong, biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất của hai miền Triều Tiên.

Theo bộ trên, kim ngạch thương mại liên Triều chỉ đạt 320.000 USD trong tháng 5, chỉ bằng trên 1% kim ngạch thương mại song phương (23,4 triệu USD) trong tháng 4. Phần lớn kim ngạch thương mại tháng 5 là những khoản thanh toán chi phí điện Hàn Quốc bỏ ra để duy trì các cơ sở sản xuất ở khu công nghiệp Kaesong.

Thương mại liên Triều đột ngột gián đoạn hồi giữa tháng 4 do Bình Nhưỡng rút toàn bộ 53.000 lao động làm việc cho các công ty Hàn Quốc tại Kaesong để phản đối cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ hồi tháng 3. Giới phân tích dự đoán do quan hệ liên Triều vẫn căng thẳng nên tình trạng đình trệ trong thương mại sẽ kéo dài.


TN
Triều Tiên giục Mỹ “hành động thiết thực”

Ngày 23/6, CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, vì vậy Oasinhtơn cần "hành động thiết thực" nếu muốn có hòa bình tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN