Hàn Quốc giục Triều Tiên hồi đáp đề xuất đối thoại

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 25/9 kêu gọi Triều Tiên sớm hồi đáp lời kêu gọi của Chính phủ Hàn Quốc tiến hành các cuộc đàm phán giữa hai miền nhằm giảm cẳng thẳng.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một diễn đàn ở thủ đô Washington của Mỹ nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng, bà Kang Kyung-wha cho rằng các nỗ lực ngoại giao và chính trị nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều "có thể và cần được cả hai phía theo đuổi mạnh mẽ". Vì vậy, bà một lần nữa kêu gọi Triều Tiên "sớm hồi đáp các đề xuất cụ thể của Hàn Quốc nhằm làm sống lại các cuộc gặp giữa hai miền và đặt nền móng cho sự hòa giải liên Triều, đồng thời duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua với cam kết khôi phục quan hệ với Triều Tiên. Hai tháng sau, ngày 17/7, ông đã đề xuất tiến hành cuộc gặp giữa hai miền để làm giảm căng thẳng quân sự và nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đến nay vẫn chưa hồi đáp các đề xuất này.

Trong phát biểu của mình, bà Kang Kyung-wha khẳng định "vẫn còn cơ hội cho giải pháp ngoại giao", song cảnh báo "thời gian sắp hết". Bà cũng lưu ý rằng trong quá trình giải quyết vấn đề Triều Tiên, không nên cường điệu quá mức về tầm quan trọng của sự phối hợp Mỹ - Hàn.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Hàn Quốc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên khi phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ). Đáp lại, Bình Nhưỡng khẳng định đây là một "lời tuyên chiến" và nước này có quyền đưa ra biện pháp đáp trả, gồm việc bắn hạ máy bay ném bom của Mỹ ngay cả khi không ở trong không phận Triều Tiên.

Trong một động thái mới nhất, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã điều máy bay và tăng cường phòng thủ tại bờ biển phía Đông sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tới Bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc hiện chưa xác nhận thông tin trên.


Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Lưu Kiết Nhất nhận định cuộc "đấu khẩu" Mỹ - Triều là "rất nguy hiểm, không có ích cho ai", đồng thời nhấn mạnh rằng giải pháp duy nhất cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là các bên nên ngồi vào bàn đàm phán.

Cùng ngày, phát biểu trước cuộc gặp các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Trump ở Washington, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng các lệnh trừng phạt Triều Tiên có thể phải mất nhiều năm mới đạt hiệu quả rõ rệt, vì vậy, theo bà, chiến lược tập thể để thuyết phục Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán là phải tăng cường sức ép về kinh tế và ngoại giao.

TTXVN/Báo Tin Tức
Chuyên gia mách cách vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên mà không gây đại chiến thế giới
Chuyên gia mách cách vô hiệu hóa tên lửa Triều Tiên mà không gây đại chiến thế giới

Ông Steve Ganyard, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và là một đại tá hải quân, vừa tiết lộ với kênh ABCNews về một biện pháp khả thi để vô hiệu hóa tên lửa của Triều Tiên mà thế giới vẫn an bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN