Hàn Quốc ghi nhận thêm 9.778 ca mắc mới COVID-19

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng trở lại mốc gần 10.000 ca vào ngày 14/6, trong khi số ca tử vong vì căn bệnh này giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết quốc gia Đông Bắc Á này đã ghi nhận 9.778 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 41 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 18.239.056 ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng số trường hợp không qua khỏi lên 24.390 người. Đây là số ca tử vong mới hằng ngày thấp nhất kể từ ngày 13/9/2021. Tỷ lệ tử vong là 0,13%.

Cũng theo KDCA, trong số 9.737 ca lây nhiễm trong cộng đồng, thủ đô Seoul có 1.763 ca. Tính đến ngày 14/6, đã có 44,61 triệu dân, tương đương 86,9% dân số, đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản và 33,34 triệu người, tương đương 65% dân số, đã tiêm mũi nhắc lại đầu tiên. Khoảng 4,27 triệu người, tương đương 8,3% dân số, đã tiêm mũi tăng cường thứ hai (mũi thứ 4).

Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trong 24 giờ (tính từ 18h ngày 12/6 đến 18h ngày 13/6), Triều Tiên đã ghi nhận 32.810 ca sốt, 46.260 trường hợp phục hồi và 1 ca tử vong trên cả nước. 

Theo Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh khẩn cấp quốc gia Triều Tiên, kể từ cuối tháng 4, Triều Tiên có tổng cộng hơn 4.502.330  ca sốt, trong đó có 444.480 người phục hồi (chiếm tỷ lệ 98,715%) và ít nhất 57.780 người đang điều trị (1,283%). 

Sau hơn 1 tháng khởi động hệ thống chống dịch khẩn cấp tối đa, công tác chống dịch tại Triều Tiên đã bước sang giai đoạn mới với việc duy trì biện pháp phong tỏa, song song với việc ngăn chặn virus lây lan tại quốc gia này. Cơ quan chống dịch khẩn cấp trung ương đã đề ra các kế hoạch phù hợp và cung cấp các hướng dẫn chi tiết nhằm chặn đứng nguy cơ virus lây lan thông qua việc đóng cửa hoàn toàn biên giới trên bộ, trên không và trên biển, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn chống dịch và kiểm soát nghiêm ngặt việc thực hiện. Triều Tiên cũng đang đẩy mạnh sản xuất nhiều chất khử trùng và các loại vật tư y tế khác nhau.

Cũng trong ngày 14/6, Bộ Y tế New Zealand thông báo ghi nhận 6.133 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. 

Theo bộ trên, trong số các ca mắc mới có 1.800 ca được ghi nhận ở Auckland - thành phố lớn nhất của New Zealand. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 82 ca mắc COVID-19 nhập cảnh. Hiện vẫn còn 377 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 7 trường hợp đang được điều trị tại khoa chăm sóc tích cực.

Kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm 2020, New Zealand đã ghi nhận tổng cộng 1.242.660 ca mắc COVID-19.

Phương Oanh (TTXVN)
WTO thảo luận về xóa bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19
WTO thảo luận về xóa bỏ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine ngừa COVID-19

Trong nỗ lực đóng góp nhiều hơn cho cuộc chiến chống đại dịch, ngày 13/6, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tiến hành các cuộc thảo luận nhằm đạt được sự đồng thuận trong việc gỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN