Hàn Quốc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người mắc COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chính phủ nước này ngày 24/6 cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho người mắc COVID-19, như tiền hỗ trợ sinh hoạt, hỗ trợ chi phí điều trị, nghỉ phép hưởng lương.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, từ ngày 11/7 tới, chỉ có những trường hợp mắc COVID-19 là người có mức thu nhập dưới 100% so với thu nhập trung vị tiêu chuẩn mới được hưởng tiền hỗ trợ sinh hoạt của chính phủ. Ngoài ra, chỉ những trường hợp mắc COVID-19 là người lao động ở những doanh nghiệp dưới 30 lao động mới được nhận trợ cấp nghỉ việc hưởng lương thay vì toàn bộ người lao động các doanh nghiệp vừa và nhỏ như trước đây. Với sự điều chỉnh này, người mắc COVID-19 sẽ phải tự chi trả các chi phí điều trị tại nhà, ngoại trừ tiền nhập viện điều trị và tiền thuốc điều trị giá cao như thuốc Paxlovid. 

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết việc điều chỉnh này nhằm mục đích tập trung ngân sách phòng dịch vào các hạng mục cần thiết, chuẩn bị đối phó với nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh trong nửa cuối năm nay. Hiện cơ quan này vẫn chưa xem xét đến phương án tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân do xét thấy tỷ lệ lây nhiễm virus này là không lớn.

Số liệu thống kê của KDCA công bố cùng ngày cho thấy Hàn Quốc ghi nhận thêm 7.227 ca mắc COVID-19 mới, tăng 32 ca so với một tuần trước, trong đó có 111 ca ngoại nhập (cao nhất kể từ ngày 28/2 vừa qua). Hiện có 52 ca nguy kịch đang phải nhập viện và số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 10 ca. Mặc dù số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc vẫn có chiều hướng giảm song KDCA nhận định rằng tốc độ giảm đang chậm lại.

Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae nhận định rằng khi đạt tới giới hạn, số ca nhiễm COVID-19 mới sẽ không giảm thêm mà duy trì ở mức nhất định. Chính phủ Hàn Quốc trước đó cũng đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức “Chú ý” với bệnh đậu mùa khỉ đồng thời siết chặt tiêu chuẩn giám sát về thân nhiệt với người nhập cảnh đến từ 5 quốc gia bùng phát mạnh dịch đậu mùa khỉ như Anh, Tây Ban Nha, Đức.

Tiêu chuẩn kiểm tra là 37,5 độ C, giảm 0,2 độ C so với trước đó.

Anh Nguyên (TTXVN)
Singapore tiếp tục nới lỏng các hạn chế đi lại đối với lao động nhập cư
Singapore tiếp tục nới lỏng các hạn chế đi lại đối với lao động nhập cư

Singapore tiếp tục nới lỏng các hạn chế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 đối với lao động nhập cư, theo đó từ ngày 24/6, các lao động nhập cư tại nước này không còn phải xuất trình giấy phép đặc biệt mới được rời khỏi ký túc xá nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN