Hàn Quốc đề xuất lắp đặt đường ống dẫn khí đốt từ Nga qua Triều Tiên

Các đường ống mới có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên tới Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản sau khi quan hệ với Bình Nhưỡng được cải thiện.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra đề xuất này trong cuộc họp báo với truyền thông Nga ngày 20/6 trước chuyến thăm 3 ngày tới Moskva bắt đầu từ ngày 21/6.

Các đường ống mới có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên tới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Moon nhấn mạnh khôi phục lại đường sắt liên Triều và kết nối với đường sắt xuyên Siberia cũng giúp cho giao thông đường bộ từ Hàn Quốc châu Âu. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định: "Việc này sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như cả Nga".

Năm 2008, Nga và Hàn Quốc thỏa thuận lắp đặt các đường ống dẫn khí đốt qua Triều Tiên để đưa khí đốt của Nga tới Hàn Quốc. Tuy nhiên dự án này không thể khởi động được do căng thẳng liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc vốn phải nhập khẩu một lượng lớn dầu và khí đốt. Mặc dù gần gũi về địa lý, Nga chỉ là nhà cung cấp lớn thứ 6, đáp ứng 5,5% nhu cầu.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống tuyên bố Triều Tiên cần có một kế hoạch hành động trong khi Mỹ cần thực hiện các biện pháp "có qua có lại" để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Moon Jae-in, Triều Tiên cần đưa ra một kế hoạch hành động cụ thể cho việc phi hạt nhân hóa, trong khi Mỹ cần có các biện pháp có qua có lại toàn diện để cuối cùng thực hiện được các đề xuất của hai bên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận xét cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua đã đạt thành công "lớn hơn kỳ vọng" của ông.

TTXVN/Báo Tin tức
Gazprom và Thổ Nhĩ Kỳ ký nghị định thư về đường ống dẫn khí TurkStream
Gazprom và Thổ Nhĩ Kỳ ký nghị định thư về đường ống dẫn khí TurkStream

Gazprom - “đại gia” ngành khí đốt của Nga - ngày 26/5 cho biết họ đã ký một nghị định thư với Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ về dự án đường ống dẫn khí TurkStream, đồng thời đồng ý chấm dứt những tranh chấp với hãng Botas của nước này về các điều khoản cung cấp khí đốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN