Hàn Quốc đánh giá Triều Tiên phản ứng 'chừng mực' khi Tổng thống Mỹ đến Seoul

Hàn Quốc ngày 13/11 nhận định rằng CHDCND Triều Tiên đã có phản ứng “chừng mực” với chuyến thăm mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Seoul.

Bộ thống nhất Hàn Quốc đánh giá mức độ lên án của Triều Tiên đã nhẹ nhàng hơn so với sự kiện tương tự năm 2014 khi Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama tới thăm Seoul.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun đánh giá: “Triều Tiên dường như đã thể hiện phản ứng chừng mực với chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Trump… Không có đe dọa hành động quân sự nào và lời công kích của Triều Tiên đối với Tổng thống Trump có vẻ như đã giảm”.

Ông Baik Tae-hyun từ chối đưa ra lý do liên quan tới nhận xét của chính phủ Hàn Quốc nhưng cũng tỏ ra lạc quan về khả năng đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, bởi Bình Nhưỡng trong gần 2 tháng qua đã kiềm chế các động thái khiêu khích.

Tờ Washington Post (Mỹ) dẫn phân tích của đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun trong tháng 10: Nếu Bình Nhưỡng không thử hạt nhân và tên lửa trong khoảng 60 ngày thì đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ cần khôi phục đối thoại trực tiếp với nước này.


Trong một diễn biến khác, cùng ngày 13/11, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết đã nhận thấy dấu hiệu quân đội Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc huấn luyện mùa đông dự kiến khởi động vào tháng 12. Cuộc huấn luyện mùa đông của Triều Tiên thường kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Ba tàu sân bay Mỹ tập trận sát bán đảo Triều Tiên
Ba tàu sân bay Mỹ tập trận sát bán đảo Triều Tiên

Giới chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết 3 tàu sân bay của Mỹ ngày 12/11 đã tham gia cuộc tập trận kéo dài 4 ngày với Hải quân Hàn Quốc, trong động thái nhằm thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN