Hàn Quốc đánh giá tích cực tuyên bố của Triều Tiên dừng thử hạt nhân, tên lửa

Ngày 21/4, Hàn Quốc đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của Triều Tiên về việc ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa cũng như đóng cửa bãi thử hạt nhân.

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok (trái) phát biểu tại thủ đô Seoul ngày 21/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn tuyên bố của Phủ Tổng thống Hàn Quốc có đoạn nhấn mạnh: “Quyết định của Triều Tiên là một bước tiến bộ đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên mà thế giới vẫn mong muốn. Việc này sẽ tạo ra một môi trường rất tích cực cho thành công của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Triều - Mỹ sắp tới”.

Ngoài ra, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để việc này có thể dẫn đến việc phi hạt nhân hóa và kiến tạo nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc dừng các cuộc thử tên lửa, hạt nhân. Ông Trump gọi đây là tiến bộ lớn và bày tỏ hy vọng vào cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với ông Kim Jong-un.

Các tuyên bố tích cực trên được đưa ra sau khi Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/4 dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẽ dừng các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, cũng như đóng cửa một bãi thử hạt nhân ở miền Bắc đất nước.

Theo KCNA, phát biểu trong một cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố khi việc trang bị vũ khí hạt nhân đã được thực hiện, Bình Nhưỡng không cần phải thiến hành thêm bất kỳ vụ thử hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa tầm trung, tầm xa cũng như tên lửa đạn đạo nào khác. Ông Kim Jong-un cho biết thêm, một khu vực thử hạt nhân ở miền Bắc Triều Tiên đã hoàn tất sứ mệnh của mình.

Còn hãng tin TASS của Nga trích dẫn thông báo của KCNA đưa tin, từ ngày 21/4, Triều Tiên sẽ dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Quyết định này đã được thông qua tại phiên họp toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 20/4. TASS cũng dẫn KCNA cho biết, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên sẽ không chuyển giao vũ khí hạt nhân và công nghệ hạt nhân cho các nước khác, đồng thời sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu không có các hành động khiêu khích và mối đe dọa hạt nhân chống lại Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ tập trung mọi nỗ lực để xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vững mạnh, huy động các nguồn nhân lực, vật lực để nhanh chóng nâng cao đời sống nhân dân.
 
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới. Ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên đã thể hiện cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Bán đảo Triều Tiên và không nêu bất kỳ điều kiện nào. Ông Moon Jae-in cho rằng sẽ "không khó" để có thể đạt được những thỏa thuận về việc phi hạt nhân hóa và thiết lập một cơ chế hòa bình cũng như bình thường hóa quan hệ hai miền Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào tuần tới và hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên dự kiến diễn ra sau đó.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa, hạt nhân
Tổng thống Mỹ hoan nghênh Triều Tiên dừng thử tên lửa, hạt nhân

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 đã hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc dừng các cuộc thử tên lửa, hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN