Hàn Quốc chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm truyền thông Triều Tiên

Hàn Quốc sẵn sàng chấm dứt lệnh cấm công dân nước này truy cập vào các nền tảng truyền thông của Triều Tiên suốt hàng chục năm qua.

Chú thích ảnh
Người dân tại ga Seoul xem cảnh quay từ chương trình truyền hình Triều Tiên được phát trên bản tin của Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images 

Dẫn một bài viết đăng trên trang Korea Times, kênh truyền hình RT đưa tin Hàn Quốc đang chuẩn bị ban hành quy định cho phép công dân nước này tiếp cận các phương tiện truyền thông của Triều Tiên, chấm dứt lệnh cấm từ thời Chiến tranh Lạnh. Lệnh cấm này coi việc xem trực tiếp nội dung từ các đài truyền hình và báo chí của Bình Nhưỡng là bất hợp pháp.

Gần ba tháng kể từ khi trình đề xuất chính sách lên Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang tích cực phối hợp với các cơ quan chính phủ và các nhà lập pháp để xây dựng bộ quy tắc hủy bỏ lệnh cấm với truyền thông Triều Tiên.

Theo phát biểu của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young trước quốc hội ngày 7/10, quá trình dỡ bỏ lệnh cấm sẽ được thực hiện dần dần, bắt đầu từ việc người dân Hàn Quốc có thể xem nội dung truyền hình phát sóng của Triều Tiên như hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Những phương tiện báo chí khác như báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, sẽ được quyền tiếp cận sau.

Bộ trưởng Kwon nói thêm bộ này vẫn chưa quyết định liệu công dân Hàn Quốc có được phép truy cập vào các trang website do chính phủ Triều Tiên vận hành hay không.

Lệnh cấm các phương tiện truyền thông Triều Tiên nằm trong Đạo luật An ninh Quốc gia của Hàn Quốc được ban hành từ năm 1948. Vào thời điểm đó, hai quốc gia ngăn công dân nước mình tiếp cận thông tin liên lạc và phương tiện truyền thông của nước còn lại. Cụ thể, vào những năm 1960-1970, khi Triều Tiên gửi các tờ rơi tuyên truyền qua biên giới, những người Hàn Quốc tìm thấy các tờ rơi này phải báo cáo cho chính quyền.

Trước đây, người Hàn Quốc vẫn có thể lách lệnh cấm bằng cách sử dụng VPN hoặc máy chủ proxy để truy cập các website của Triều Tiên. Một số nội dung của Triều Tiên cũng được đăng trên nền tảng phát video YouTube.

Mục đích đằng sau động thái chấm dứt lệnh cấm là thúc đẩy tự do ngôn luận và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tuy nhiên, các nhà quan sát như Giáo sư Jeon Young-sun làm việc tại Đại học Konkuk cho rằng Bình Nhưỡng có khả năng sẽ không có phản ứng tương tự.

Sáng kiến này được cho là sẽ nhận được sự ủng hộ từ đảng Dân chủ đối lập của Hàn Quốc đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Đảng này từ lâu luôn tìm cách sửa đổi hoặc bãi bỏ Đạo luật An ninh Quốc gia.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tiếp tục leo thang trong những tháng gần đây, cùng với việc Seoul thực hiện các cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ và Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử tên lửa.

Hồi tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị hỗ trợ kinh tế cho Triều Tiên để đổi lấy việc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Trang trại nhà kính siêu lớn của Triều Tiên trên bãi thử tên lửa cũ
Trang trại nhà kính siêu lớn của Triều Tiên trên bãi thử tên lửa cũ

Ngày 10/10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành một trang trại nhà kính siêu lớn được xây dựng tại nơi từng là một căn cứ không quân thử nghiệm phóng tên lửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN