Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 13 ca mắc dịch COVID-19 mới

Ngày 20/4, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này hiện là 10.674 ca, chỉ tăng 13 ca, trong khi số ca tử vong tăng thêm 2 ca lên thành 236 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul, KCDC đồng thời cho biết đã có thêm 72 bệnh nhân bình phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 8.114 người.

Trước đó, ngày 19/4, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục giãn cách xã hội cho đến ngày 5/5 tới, song sẽ nới lỏng những chỉ dẫn giãn cách đối với một số tổ chức và trường hợp. Biện pháp giữ khoảng cách ở nơi công cộng, khử trùng hằng ngày và đeo khẩu trang sẽ được duy trì. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ dỡ bỏ các mệnh lệnh hành chính đối với nhà thờ, quán bar, phòng tập thể dục và trường học với điều kiện các cơ sở này tuân thủ các quy định kiểm dịch nghiêm ngặt. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ bắt đầu cho phép tiến hành kiểm tra trình độ chuyên môn hay thi tuyển.

Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong trước đó phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Chính phủ Hàn Quốc đã soạn thảo các quy tắc cơ bản để "kiểm dịch hằng ngày", bao gồm các hướng dẫn cụ thể cho các ngành hoặc cơ sở khác nhau. 

Cùng ngày 20/4, hơn 1,46 triệu học sinh lớp 1 và 2 tại Hàn Quốc bắt đầu khai giảng năm học mới trực tuyến. Như vậy, tính đến nay đã có tổng cộng 5,4 triệu học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước bước vào học kỳ mới với hình thức học online. 

Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc đưa tin do khó có thể học qua các thiết bị thông minh, bắt đầu từ tuần này, học sinh lớp 1 và 2 sẽ học từ xa, sử dụng học liệu của Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS) và các học liệu chuyên dùng cho giáo dục tại nhà. Công tác kiểm tra học sinh có tham gia buổi học hay không sẽ được xác định thông qua kênh liên lạc trực tuyến giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh. Ngoài ra, lễ nhập học dành cho học sinh lớp 1 sẽ được tổ chức trực tuyến. 

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại về tính ổn định của chương trình dạy và học từ xa khi tất cả các trang web và lớp học trực tuyến của EBS đều rất khó đăng nhập, các video cũng thường xuyên gặp lỗi kết nối. Dự đoán sẽ có một lượng lớn người dùng truy cập sau khi bắt đầu khai giảng trực tuyến ngày 20/4 nên cuối tuần qua, các cơ sở giáo dục đã liên tục rà soát nhằm tăng cường và ổn định máy chủ. Bộ Giáo dục Hàn Quốc đến nay vẫn chưa có bất cứ quyết định nào về thời gian cho học sinh đến trường và sẽ xúc tiến từng bước dựa theo tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 20/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo một bệnh viện quân y ở thành phố Daejeon, miền Trung nước này đã tạm thời đóng cửa sau khi 4 nhân viên y tế tại đây có những triệu chứng nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Các nhân viên nghi nhiễm này đã được cách ly từ một ngày trước đó. Tuy nhiên, tất cả những người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 2 lần xét nghiệm đầu tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay họ sẽ đưa ra những biện pháp bổ sung dựa vào kết quả xét nghiệm cuối cùng của 4 nhân viên này.

Bệnh viện quân y trên là một trong những bệnh viện tham gia chữa trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi được chỉ định là cơ sở chuyên khoa bệnh truyền nhiễm kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này.

Mạnh Hùng - Trần Phương (TTXVN)
Thêm 18 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 2 tháng 
Thêm 18 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất trong 2 tháng 

Ngày 18/4, Hàn Quốc thông báo thêm 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca nhiễm mới hàng ngày thấp nhất trong hai tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN