Hàn Quốc cảnh báo trừng trị hành động gây hấn của Triều Tiên

Nếu Triều Tiên có hành động gây hấn, chúng ta phải đáp trả bằng đòn trừng trị cứng rắn để cho thấy cái giá Bình Nhưỡng sẽ phải trả cũng như quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng ta - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố ngày 4/3.

“Phải làm cho Triều Tiên nhận thấy rằng thể chế của họ sẽ sụp đổ nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân”, Tổng thống Hàn Quốc bình luận, đồng thời nói rằng sự “sụp đổ” sẽ là bước tiến quan trọng để hướng tới bước thống nhất cuối cùng giữa người dân hai miền Nam-Bắc. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Newversion

Bà Park cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với những khó khăn “trầm trọng hơn” sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 3/3 đã thông qua dự thảo nghị quyết tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. 

Phát biểu của nữ Tổng thống Hàn Quốc được đưa ra ngay sau khi hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân ở bất cứ thời điểm nào. 

Hoài Thanh (Theo Straistimes)
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cách duy nhất để bảo vệ chủ quyền quốc gia là tăng cường hơn nữa chất lượng các lực lượng hạt nhân, sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "bất cứ lúc nào".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN