Thịt bò được bày bán tại một khu chợ ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ đang đình trệ liên quan đến mức thuế đối ứng 25% dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, Hàn Quốc dường như ngày càng sẵn sàng hơn trong việc đưa ra thêm những nhượng bộ về các rào cản phi thuế quan.
“Một áp lực rất lớn đang đè lên chúng tôi trong việc xóa bỏ giới hạn độ tuổi đối với thịt bò Mỹ, và việc duy trì giới hạn này ngày càng khó khăn hơn”, một quan chức chính phủ giấu tên cho biết.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã gửi đi bức thư có nội dung chính về vấn đề thuế quan tới đích danh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Trong đó, ông Trump cho rằng các mức thuế đối ứng này là cần thiết “để sửa đổi chính sách thuế quan, phi thuế quan và rào cản thương mại trong nhiều năm của Hàn Quốc”, đồng thời kêu gọi thúc đẩy việc giải quyết có hiệu quả các bất đồng thương mại.
Quy định về độ tuổi của bò lấy thịt là một trong những rào cản phi thuế quan chính mà Mỹ đang yêu cầu Hàn Quốc xóa bỏ, bên cạnh đó là các hạn chế về nhập khẩu gạo và xuất khẩu dữ liệu bản đồ độ phân giải cao. Washington cho rằng quy định này là một rào cản thương mại “lỗi thời”, tăng thêm chi phí và gánh nặng không cần thiết cho các nhà xuất khẩu Mỹ.
Năm 2008, Hàn Quốc đã thống nhất với Mỹ về giới hạn chỉ nhập khẩu thịt từ những con bò dưới 30 tháng tuổi, nhằm trấn an những lo ngại của người dân về bệnh bò điên (BSE).
Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo, người đã tới Washington vào ngày 5/7 trong chuyến công tác kéo dài 6 ngày để đàm phán về thuế quan, đã ám chỉ rằng các nhượng bộ trong lĩnh vực nông nghiệp có thể được đưa ra để thảo luận. Ông cũng nói rằng Hàn Quốc đã bước vào “giai đoạn của những quyết định và lựa chọn chiến lược”.
“Có những lĩnh vực chúng ta phải bảo vệ, nhưng cũng có những lĩnh vực chúng ta có thể linh hoạt”, ông Yeo nói tại một cuộc họp báo hôm 14/7. Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề nông nghiệp cần được đánh giá một cách chiến lược, đồng thời nói thêm: “Chúng ta phải bảo vệ các lĩnh vực nhạy cảm, nhưng cũng phải xem xét đến khuôn khổ rộng hơn của cuộc đàm phán”.
Tuy nhiên, thịt bò Mỹ vẫn được xác định là một trong vấn đề nhạy cảm, khi nông dân trong nước cảnh báo việc dỡ bỏ rào cản này có thể gây ra những xáo trộn thị trường.
Hiệp hội Hanwoo - một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho ngành thịt bò của Hàn Quốc - đã lên tiếng chỉ trích chính phủ về khả năng ban hành lệnh nới lỏng điều kiện nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. Tổ chức này gọi động thái trên là “sự phản bội” đối với nông dân chăn nuôi gia súc trong nước.
Hiệp hội cho biết Hàn Quốc đã nhập khẩu 221.629 tấn thịt bò Mỹ trong năm ngoái, chiếm gần một nửa trong tổng khối lượng thịt bò mà nước này đã nhập khẩu (461.027 tấn). “Với việc thuế quan sẽ giảm xuống 0% vào năm tới, thịt bò Mỹ sẽ càng cạnh tranh tốt hơn về giá và chiếm lĩnh thêm thị phần”, tổ chức này nhận định.