Hàn Quốc: Các vụ cháy rừng lớn ở miền Đông Nam đã được khống chế hoàn toàn

Theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, tính đến 17h ngày 28/3 (giờ địa phương), các vụ cháy rừng lớn tàn phá tỉnh Gyeongsang Bắc ở miền Đông Nam nước này trong một tuần qua đã được khống chế hoàn toàn khi tầm nhìn tốt hơn và nhiệt độ mát hơn do mưa qua đêm đã giúp lính cứu hỏa dập tắt được các đám cháy chính.

Chú thích ảnh
Ngôi đền cổ bị thiêu rụi do cháy rừng tại Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, ngày 27/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông tin từ Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết khoảng 5.580 nhân viên, 86 trực thăng chữa cháy và 569 xe cứu hỏa đã được triển khai trong ngày 28/3 để khống chế hoàn toàn đám cháy rừng ở Uiseong và các khu vực khác ở tỉnh Gyeongsang Bắc. Trận mưa đêm 27/3 đã giúp lực lượng cứu hỏa kiểm soát được đám cháy và cho phép họ tập trung dập tắt các đám cháy chính ở nhiều địa điểm.

Đến hết ngày 28/3, khoảng 48.000 hecta rừng, tương đương với khoảng 80% diện tích của tỉnh Gyeongsang Bắc đã bị thiêu rụi. Con số này cao hơn gần 25.000 hecta so với 23.794 hecta bị thiệt hại do cháy rừng ở bờ biển phía Đông Hàn Quốc năm 2000.

Đây là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Đợt cháy rừng đã tàn phá khu vực này kể từ ngày 21/3, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, 37 người bị thương và buộc khoảng 38.000 người phải di tản.

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị thiêu rụi do cháy rừng tại Andong, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc, ngày 27/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết đã có 27 di sản văn hóa bị thiệt hại do các vụ cháy rừng dữ dội. Các địa điểm bị hư hại bao gồm nhà triển lãm Yakgye ở Andong và Gigokjesa - một ngôi nhà nghi lễ ở huyện Cheongsong, đều có niên đại từ thời Triều đại Joseon (1392-1910) và cả hai đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tượng Phật ngồi bằng đá tại đền Manjang ở huyện Uiseong có nguồn gốc từ thời kỳ Silla thống nhất (668-918), đã bị cháy xém một phần.

Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề vì hỏa hoạn ở tỉnh Gyeongsang Bắc là nơi có nhiều ngôi đền cổ và ngôi nhà lịch sử. Cơ quan chức năng đã tăng cường nỗ lực bảo vệ các hiện vật và tòa nhà lịch sử khỏi nguy cơ hỏa hoạn bằng cách thực hiện các biện pháp khẩn cấp, bao gồm tưới nước và lắp đặt lớp phủ chống cháy.

Trường Giang  (TTXVN)
Hàn Quốc điều thêm 1.000 binh lính hỗ trợ kiểm soát cháy rừng
Hàn Quốc điều thêm 1.000 binh lính hỗ trợ kiểm soát cháy rừng

Ngày 28/3, quân đội Hàn Quốc đã triển khai thêm 1.000 binh lính và 49 trực thăng để giúp dập tắt các đám cháy rừng đã tàn phá các tỉnh miền Đông Nam nước này. Đáng chú ý trong đợt tăng cường lực lượng này, có sự tham gia của 4 trực thăng thuộc lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN