Hàn Quốc ca ngợi về quan hệ quân sự ‘nâng cấp’ với Mỹ

Hai đồng minh gần đây đã cam kết cải thiện hợp tác trong một loạt vấn đề an ninh, bao gồm cả việc triển khai hạt nhân của Mỹ tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có bài phát biểu tại Viện Chính trị thuộc Đại học Harvard Kennedy, ngày 28/4. Ảnh: AP

Trong một bài phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 1/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố một thỏa thuận với Mỹ nhằm “nâng cấp” liên minh quân sự của hai nước, ca ngợi mối quan hệ quốc phòng đang ngày càng một khăng khít hơn sau chuyến thăm gần đây của ông tới Washington.

Tại cuộc họp, Tổng thống Yoon nhấn mạnh tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm của ông vào tuần trước, trong đó cam kết tăng cường phối hợp quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, cũng như các kế hoạch thúc đẩy thương mại và đầu tư.

“Quan hệ liên minh đã được nâng cấp và mở rộng dựa trên vấn đề hạt nhân, liên minh chuỗi cung ứng, công nghiệp và khoa học và công nghệ”, nhà lãnh đạo nói.

Tổng thống Yoon cũng công bố việc thành lập một "Nhóm cố vấn hạt nhân" mới giữa Mỹ và Hàn Quốc, nhằm "tăng cường khả năng răn đe mở rộng" và tăng cường hợp tác về kế hoạch hạt nhân giữa hai nước.

Là một phần trong mối quan hệ quân sự đã được “nâng cấp”, tuần trước, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn tuyên bố Washington sẽ triển khai tàu ngầm và máy bay ném bom trang bị hạt nhân tới Bán đảo Triều Tiên, với hy vọng động thái này sẽ ngăn chặn các vụ thử vũ khí trong tương lai của Triều Tiên.

Về phần mình, Bình Nhưỡng đã phản ứng gay gắt sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon, lên án việc triển khai thường xuyên và liên tục các phương tiện chiến lược hạt nhân cũng như các cuộc tập trận quân sự thường xuyên của Mỹ xung quanh Bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên thường xuyên cáo buộc các cuộc diễn tập mô phỏng cho một cuộc tấn công.

Mặc dù một số quan chức Hàn Quốc từng tiết lộ về khả năng Seoul có thể tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình, nhưng trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Yoon cho biết một động thái như vậy sẽ đi ngược lại các giá trị và cam kết của nước ông đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

“Vũ khí hạt nhân không chỉ là vấn đề công nghệ. Có những vấn đề chính trị và kinh tế phức tạp liên quan đến vũ khí hạt nhân. Việc sở hữu vũ khí hạt nhân có thể khiến bạn mất đi nhiều giá trị và lợi ích”, nhà lãnh đạo phát biểu trước người nghe tại Đại học Kenedy Harvard nhân chuyến thăm.

Mặc dù Hàn Quốc cam kết sẽ không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân theo hiệp ước NPT, nhưng nước này vẫn được bảo vệ dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ. Trong trường hợp Hàn Quốc bị tấn công, Washington sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để bảo vệ Seoul.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Gánh nặng nợ của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 tăng mạnh sau đại dịch
Gánh nặng nợ của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 tăng mạnh sau đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/4 cho thấy gánh nặng nợ ngân hàng và các tổ chức phi tài chính của thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 20-30 tăng hơn 27% trong 3 năm qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thực trạng này cho thấy giới trẻ Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do giá nhà tăng cao và kinh tế suy thoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN