Hàn Quốc: Busan ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm

Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ lập hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ mà còn được các nhà khoa học xem là minh chứng rõ nét cho tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Hơi nóng bốc lên trên đại lộ Yeoui-daero ở quận Yeouido, Seoul, Hàn Quốc trong đợt nắng nóng. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trong bối cảnh nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C, người dân đổ xô đến các sân trượt băng trong nhà để tránh nóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, thành phố cảng Busan ngày 29/7 ghi nhận mức nhiệt 38,8 độ C, cao nhất trong 122 năm quan trắc và vượt xa kỷ lục 35,8 độ C được thiết lập vào tháng 7/1994. Sang ngày 30/7, nhiệt độ tại thành phố này vẫn ở mức 38,3 độ C, trong bối cảnh Hàn Quốc trải qua một trong những đợt nắng nóng kéo dài và khắc nghiệt nhất từ trước đến nay.

Theo các nhà khoa học, nguyên nhân trực tiếp của đợt nắng nóng là sự kết hợp của áp cao Bắc Thái Bình Dương ở tầng thấp và áp cao Tây Tạng ở tầng khí quyển cao, tạo thành một "vòm nhiệt" giữ không khí nóng gần mặt đất, hạn chế sự hình thành mây và làm gia tăng bức xạ Mặt Trời.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố thời tiết đơn thuần không thể lý giải mức nhiệt cực đoan tại các thành phố ven biển như Busan, Ulsan hay Pohang. Ông Lee Myung In, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sóng nhiệt thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST), nhận định biến đổi khí hậu đã làm gia tăng đáng kể cường độ và tần suất các đợt nắng nóng trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, nhiệt độ bề mặt biển quanh Bán đảo Triều Tiên hiện ở mức cao nhất hoặc cao thứ hai trong khoảng một thập kỷ qua. Nước biển ấm lên làm suy giảm hiệu quả làm mát tự nhiên của gió biển, trong khi các luồng gió Tây từ đất liền thổi ra biển đã cản trở gió mát tràn vào khu vực ven biển. Theo Giáo sư Lee Juni thuộc Đại học Quốc gia Busan, nếu xu hướng nóng lên toàn cầu tiếp diễn, các đợt nắng nóng kéo dài kèm độ ẩm cao sẽ ngày càng phổ biến tại các đô thị ven biển của Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đó, nhiều người dân đã tìm đến các sân trượt băng trong nhà để tránh nóng. Tại thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, nhiệt độ ngoài trời chiều 30/7 lên tới 38,3 độ C, trong khi bên trong sân trượt băng của Trung tâm Thể thao Công dân chỉ khoảng 11 độ C. Chênh lệch nhiệt độ lớn khiến nơi đây trở thành điểm giải nhiệt lý tưởng trong kỳ nghỉ Hè, thu hút đông đảo gia đình có trẻ nhỏ, học sinh và thanh niên.

Theo đơn vị quản lý, sân trượt băng Gimhae hiện đón khoảng 200 lượt khách mỗi ngày, tăng lên gần 400 lượt vào cuối tuần. Toàn bộ 2.000 vé của chương trình chiếu phim trên băng kết hợp biểu diễn trượt băng nghệ thuật diễn ra trong hai ngày 1-2/8 cũng đã được đăng ký hết trước thời hạn.

Tại thành phố Changwon, lượng khách đến sân trượt băng cũng tăng mạnh. Trung tâm Thể thao Uichang cho biết từ đầu tháng 7 đến ngày 29/7 đã ghi nhận 3.228 lượt khách, cao hơn gấp đôi so với 1.444 lượt cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm còn mở cửa miễn phí khu vực khán đài sân băng làm điểm tránh nóng phục vụ người dân.

Giới chức tỉnh Gyeongsang Nam cho biết, sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao tại các sân trượt băng nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và hỗ trợ người dân ứng phó với đợt nắng nóng, vốn được dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Trường Giang  (TTXVN)
Đức: Các thành phố đề nghị hỗ trợ hàng tỷ euro ứng phó nắng nóng
Đức: Các thành phố đề nghị hỗ trợ hàng tỷ euro ứng phó nắng nóng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đợt nắng nóng mới với nhiệt độ dự báo lên tới 39 độ C, Hiệp hội các thành phố Đức kêu gọi Chính phủ Liên bang và các bang tăng cường hỗ trợ tài chính cho các đô thị thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN