Hàn Quốc bắt tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép

Quân đội Hàn Quốc đã bắt giữ 2 tàu cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển trung lập giữa hai miền Triều Tiên tại cửa sông Hàn.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc ngày 14/6 xác nhận thông tin này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông cáo báo chí của JCS nêu rõ trong hoạt động truy quét, lực lượng Hàn Quốc đã bắt giữ 2 tàu của Trung Quốc và bàn giao cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Quân đội Hàn Quốc dự định sẽ tiếp tục hoạt động này đến khi các tàu đánh cá của Trung Quốc không còn tại vùng biển này nữa.

Đây là những tàu cá đầu tiên của Trung Quốc bị bắt giữ tại vùng biển trên kể từ khi quân đội Hàn Quốc bắt đầu hoạt động truy quét tại khu vực này hôm 10/6 vừa qua.

TTXVN/Tin Tức
Bị truy quét, tàu cá Trung Quốc rút khỏi vùng biển liên Triều
Bị truy quét, tàu cá Trung Quốc rút khỏi vùng biển liên Triều

Tất cả tàu đánh cá của Trung Quốc đã rút khỏi vùng biển trung lập giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu vực cửa sông Hàn, sau khi các lực lượng của quân đội Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc bắt đầu đợt truy quét chung hôm 10/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN