Hàn Quốc bắt đầu nhận đăng ký ứng cử viên tổng thống

Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

NEC thông báo họ bắt đầu nhận đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử được nhiều người dự đoán là sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới. Những người đăng ký cần phải nộp một số giấy tờ chứng minh họ đủ tư cách ra tranh cử. NEC còn nhấn mạnh rằng họ sẽ tăng cường hướng dẫn để ngăn ngừa việc các ứng cử viên vi phạm luật bầu cử và sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cũng thông báo sẽ nhanh chóng quyết định ngày tiến hành bầu cử, nâng mức cảnh báo mạng, đồng thời cam kết sẽ có một cuộc bầu cử công bằng. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ quyết định có lấy ngày bầu cử làm một ngày nghỉ tạm thời hay không.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong bài phát biểu trên toàn quốc tại Seoul ngày 29/11/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một quan chức Phủ Tổng thống nước này cho biết Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye sẽ không rời nhiệm sở vào ngày 10/3 và không có kế hoạch công bố bất cứ quan điểm gì.

Trước đó cùng ngày, Tòa án Hiến pháp của Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên quyết định của Quốc hội về luận tội Tổng thống Park, khiến bà trở thành nhà lãnh đạo dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất thông qua luận tội. Phán quyết lập tức có hiệu lực sau khi được công bố.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10/3, Chủ tịch đảng Bareun (Công bằng), Nghị sỹ Choung Byoung-gug đã từ chức và tuyên bố rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh làm cho bà Park Geun-hye phải bị phế truất.

Ông Choung cho biết ông đã hoàn tất vai trò là chủ tịch đầu tiên của đảng Bareun, đảng đã đặt tiếng nói của người dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, ông Choung nói đảng này vẫn cần thu hút thêm nhiều người ủng hộ và tìm cách sửa đổi Hiến pháp vốn vẫn bị một số nhân vật cho là trao quá nhiều quyền cho tổng thống.

Đảng Bareun theo đường lối bảo thủ được thành lập từ những người ly khai khỏi đảng Saenury (nay đã đổi tên thành đảng Hàn Quốc Tự do) cầm quyền sau các vụ tranh cãi với những người trung thành với bà Park.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc vẫn triển khai THAAD sau phán quyết phế truất tổng thống
Hàn Quốc vẫn triển khai THAAD sau phán quyết phế truất tổng thống

Quân đội Hàn Quốc ngày 10/3 cam kết thúc đẩy việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc "trong thời gian sớm nhất" và không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN