Hamas đề xuất ngừng bắn trong 10 năm

Kênh 2 của Israel đưa tin chỉ một ngày sau khi bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 16/7 đã đề xuất ngừng bắn trong khoảng thời gian 10 năm đổi lấy các điều kiện mà trước đó phong trào này đưa ra với Israel.

Các điều kiện của Hamas bao gồm thả các tù nhân Palestine mà trước đó đã được phóng thích theo thỏa thuận "Schalit" và hiện đang bị phía Israel bắt giữ lại, mở các cửa khẩu biên giới giữa Gaza và Israel cho phép hàng hóa và dân cư qua lại và có sự giám sát quốc tế đối với cảng biển Gaza thay vì bị Israel phong tỏa như hiện nay.

Xe tăng của quân đội Israel triển khai gần biên giới với Gaza ngày 15/7. Ảnh: THX-TTXVN


Trước đó, phát ngôn viên của Hamas Sami Abu Zuhri nói rằng phong trào này không nhận được đề xuất ngừng bắn chính thức, đồng thời nhắc lại quan điểm rằng những yêu cầu của Hamas cần phải được đáp ứng trước khi phong trào này từ bỏ vũ khí.

Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng ngày đã nói rằng quân đội Israel đã tấn công 39 mục tiêu khủng bố của Hamas ở dải Gaza trong đêm 15/7. Kể từ khi phát động chiến dịch "Bảo vệ đường biên giới" ngày 7/7 cho đến nay, các lực lượng Israel đã tấn công hơn 1.750 mục tiêu ở Gaza.

Trong khi đó, nhân viên cứu thương và các nhân chứng cho biết một cuộc không kích mới của Israel vào thành phố Gaza ngày 16/7 đã làm 4 trẻ em Palestine thiệt mạng và 10 người bị thương trên một bãi biển ở Gaza.


TN (Theo Tân Hoa xã)
Palestine kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn
Palestine kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 15/7 kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas và Israel chấp thuận sáng kiến ngừng bắn do Ai Cập đề xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN