Hamas bác đề xuất thành lập 'Hội đồng Hòa bình'

Sau khi Israel và Phong trào Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu tại Dải Gaza, nhiều quốc gia và nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ hoan nghênh và kêu gọi sớm triển khai Kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, trong khi Hamas tuyên bố bác bỏ đề xuất thành lập “Hội đồng Hòa bình” do ông Trump đứng đầu để giám sát việc quản trị vùng lãnh thổ này.

Chú thích ảnh
Quan chức cấp cao của phong trào Hamas, Osama Hamdan phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Phát biểu với kênh truyền hình Al Araby ngày 9/10, quan chức cấp cao của Hamas Osama Hamdan khẳng định lực lượng này “phản đối hoàn toàn” ý tưởng về một Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump lãnh đạo để điều hành giai đoạn hậu xung đột tại Gaza. Ông nêu rõ: “Không người dân Palestine nào có thể chấp nhận điều này. Tất cả các bên, gồm cả Chính quyền Palestine, đều bác bỏ đề xuất này”.

Theo Kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump - vốn là nền tảng cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa các bên, Hamas sẽ giải giáp, một chính quyền chuyển tiếp được thành lập và hoạt động dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình quốc tế do Mỹ chủ trì.

Về phần mình, phát biểu tại Washington cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ “không có quan điểm” về giải pháp hai nhà nước, nhấn mạnh rằng Washington “sẽ làm theo những gì các bên đã thống nhất” và tập trung vào việc tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân Gaza. Ông đồng thời hé mở khả năng giải giáp Hamas sẽ nằm trong giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, cho biết sẽ có việc giải giáp và khẳng định Israel sẽ rút quân.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh quá trình thực hiện tất cả các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza dưới sự ủng hộ và bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ai Cập. Ông El-Sisi hoan nghênh vai trò của ông Trump nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza và kêu gọi “đẩy nhanh việc thực hiện tất cả các giai đoạn của thỏa thuận ngừng bắn”. Ông El-Sisi ca ngợi nỗ lực của Mỹ trong việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đồng thời mời ông Trump thăm Ai Cập nhân dịp kỷ niệm việc ký kết thỏa thuận.

Về phần mình, Tổng thống Trump bày tỏ hài lòng với thỏa thuận lịch sử giữa Israel và Hamas, nhấn mạnh rằng Ai Cập đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi các cuộc đàm phán tại thành phố Sharm El-Sheikh đã mang lại một lệnh ngừng bắn cho khu vực Trung Đông. Tổng thống Trump đánh giá cao vai trò then chốt của Ai Cập trong các nỗ lực hòa bình, đồng thời cho biết sẽ tới Ai Cập để ký kết chính thức thỏa thuận.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng tích cực đối với thỏa thuận, hy vọng văn kiện sẽ tạo chuyển biển cho tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni mô tả thỏa thuận ngừng bắn là “tin tức phi thường”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên đảm bảo việc thực thi nhanh chóng. Bà Meloni cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các nhà trung gian hòa giải và sẵn sàng đóng góp vào sự ổn định, tái thiết và phát triển của Gaza.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cũng lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận trên, gọi đây là “tin tuyệt vời”. Tái khẳng định Rome luôn ủng hộ kế hoạch của Washington, ông Tajani lưu ý Italy sẵn sàng góp phần củng cố lệnh ngừng bắn, cung cấp viện trợ nhân đạo mới và tham gia quá trình tái thiết Gaza. Rome cũng sẵn sàng gửi quân trong trường hợp thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại vùng lãnh thổ của Palestine.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng lên tiếng thúc giục các bên “nhanh chóng thực hiện giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận hòa bình”, chúc mừng Tổng thống Trump cùng các nước Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực hòa giải. Ông Carney cho biết đã trao đổi với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cố vấn Jared Kushner - hai nhân vật chủ chốt trong kế hoạch - về việc triển khai các bước tiếp theo.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với Kênh 12 của Israel, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmud Abbas bày tỏ hy vọng hòa bình, an ninh và ổn định “sẽ ngự trị giữa người Palestine và người Israel” sau khi ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng khẳng định Chính quyền Palestine đã bắt đầu tiến trình cải cách nhằm đáp ứng yêu cầu của kế hoạch do Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố ủng hộ mọi sáng kiến chấm dứt chiến tranh ở Gaza, đảm bảo việc rút quân của Israel và viện trợ nhân đạo cho người Palestine. Tehran kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Israel phải chịu trách nhiệm về các hành động mà nước này gọi là “tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”.

Dù thỏa thuận ngừng bắn bước đầu được đánh giá là “cột mốc lịch sử”, song giới quan sát nhận định quá trình thực thi Kế hoạch Hòa bình của Mỹ vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt liên quan đến tương lai quản trị Dải Gaza hậu xung đột.

Nguyễn Trường - Hoàng Nhật - Dương Hoa - Thanh Hải - Linh Tô (TTXVN)
Hamas tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn và chiến tranh đã ‘hoàn toàn chấm dứt’
Hamas tuyên bố ngừng bắn vĩnh viễn và chiến tranh đã ‘hoàn toàn chấm dứt’

Thủ lĩnh Hamas tuyên bố cuộc chiến đã “hoàn toàn chấm dứt”, cho biết các bên trung gian và Mỹ đã xác nhận một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, bao gồm việc trả tự do cho tất cả phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù Israel và mở lại cửa khẩu Rafah theo cả hai chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN