Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tới Nhật Bản

Hãng thông tấn Itar-Tass ngày 16/12 đưa tin nhóm tàu Nga thuộc Hạm đội Thái Bình Dương gồm chiến hạm chống tàu ngầm cỡ lớn "Đô đốc Vinogradov", tàu chở dầu "Irkut" và tàu kéo "Kalar" đã đến căn cứ Hải quân Maizuru trên bờ biển đảo Honshiu của Nhật Bản.

Tàu "Đô đốc Vinogradov" thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Ảnh: Ria Novosti


Theo nguồn tin, trong thời gian ở Nhật Bản, các tàu của Hạm đội Thái Bình Dương Nga từ ngày 18-20/1/2014 sẽ tham gia thao diễn tìm kiếm cứu hộ chung ở khu vực cảng biển Maizuru. Tham gia cuộc diễn tập trên phía Nhật Bản có khu trục hạm tên lửa "Sirane", tàu tên lửa "Hayabusa" và các tàu hậu cần khác.

Trong quá trình thao diễn, kịch bản giả định phối hợp trao đổi tín hiệu và hoạt động cứu hộ tàu thuyền gặp nạn sẽ được thực hiện.


TN (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công
Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Moscow có quyền sử dụng các vũ khí hạt nhân để giáng trả một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN