Hai trường đại học Mỹ bị dọa đánh bom

Tối 14/9 (theo giờ Việt Nam), hai trường đại học tại các bang Texas và North Dakota của Mỹ đã đưa ra các cảnh báo khẩn cấp và yêu cầu sơ tán sau khi nhận được những lời đe dọa đánh bom.

 

Theo người phát ngôn trường Đại học Texas, bà Tara Doolittle, một người đàn ông đã gọi điện tới trường, tự xưng là thành viên mạng lưới khủng bố quốc tế Ai-Qeada, tuyên bố toàn bộ khu trường đã bị gài bom và y sẽ cho nổ tung. Ngay lập tức, công tác sơ tán đã được tiến hành khẩn trương. Lực lượng rà phá bom mìn địa phương có mặt tại khu trường, song không tìm được dấu vết của chất nổ.

 

Trong khi đó, cùng thời điểm, trường Đại học bang North Dakota cũng thông báo nhận được cảnh báo đe dọa đánh bom và đã yêu cầu sơ tán toàn bộ nhân viên, sinh viên. Trường này hiện có khoảng 14.000 sinh viên theo học.

 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy tìm những kẻ nặc danh đồng thời xác định hai vụ đe dọa đánh bom trên có liên quan tới nhau hay không.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN