Hai Tổng thống Nga - Mỹ sẽ gặp ngắn tại Pháp

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp ngắn tại Paris (Pháp) vào ngày 11/11 tới để thảo luận về thời gian tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh chính thức của hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai bên nhất trí rằng khó có thể sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh chính thức giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Paris. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau bằng cách này hay cách khác và nhất trí khi có cơ hội gặp nhau trong thời gian tới, hai bên sẽ có cuộc đối thoại thực chất hơn. 

Tại cuộc trao đổi với báo giới, ông Peskov từ chối bình luận thông tin trên tờ Kommersant rằng cuộc gặp thượng đỉnh chính thức giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tại Paris đã bị hủy theo đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Theo tờ Kommersant, Tổng thống Macron đã đưa ra đề nghị trên vì không muốn cuộc gặp này làm lu mờ sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất do Pháp tổ chức, trong đó Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ đều đến Pháp để tham dự sự kiện này.

Ông Peskov cũng cho biết sẽ có nhiều nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước trên thế giới đến Paris tham dự sự kiện trên, do vậy tại đây sẽ diễn ra rất nhiều nghi lễ ngoại giao. 

Trước đó, phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington ngày 5/11, Tổng thống Trump đã bày tỏ không chắc chắn về cuộc gặp với người đồng cấp Nga tại Paris. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thay đổi kế hoạch về cuộc gặp Tổng thống Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Argentina từ ngày 30/11 - 1/12 tới.

Theo ông Peskov, khả năng tại Paris, hai bên sẽ thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh tại Argentina này. 

Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng 7 năm nay tại Helsinki (Phần Lan).

Trần Quyên (TTXVN)
Tổng thống Nga chưa chắc chắn về chuyến thăm Mỹ dù Nhà trắng 'tha thiết' gửi lời mời
Tổng thống Nga chưa chắc chắn về chuyến thăm Mỹ dù Nhà trắng 'tha thiết' gửi lời mời

Ngày 27/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết hiện vẫn chưa có những thỏa thuận chắc chắn về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN