Hai tập đoàn dầu khí Mỹ bị kiện liên quan tới môi trường

Theo các quan chức liên bang Mỹ, tập đoàn dầu khí Chevron Corp. ngày 24/10 đã nhất trí trả gần 3 triệu USD tiền phạt và chi 160 triệu USD cho việc cải thiện môi trường và nâng cấp các nhà máy lọc dầu để giải quyết những cáo buộc tập đoàn phạm luật về môi nhiễm môi trường. 

Chú thích ảnh
Tập đoàn dầu khí Chevron Corp. ngày 24/10 đã nhất trí trả gần 3 triệu USD tiền phạt và chi 160 triệu USD cho việc cải thiện môi trường. Ảnh: kfgo.com

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) cho biết các thỏa thuận trên đã kết thúc các cuộc điều tra diễn ra tại bốn bang California, Mississippi, Utah và Hawaii – những nơi mà các nhà máy lọc dầu của Chevron để xảy ra các vụ hỏa hoạn và xả thải hóa chất có hại ra môi trường. Theo thỏa thuận khắc phục hậu quả, Chevron sẽ chi 10 triệu USD cho các dự án môi trường tại bốn bang trên. 

Chevron, có trụ ở tại San Ramon, California (Mỹ), cũng nhất trí chi 150 triệu USD để nâng cấp các nhà máy lọc dầu của tập đoàn đang hoạt động trên toàn nước Mỹ. DoJ cho biết khoản tiền nộp phạt 2,95 triệu USD sẽ giải quyết một số vấn đề mà các cuộc điều tra hướng tới, bao gồm vụ nô và cháy năm 2013 tại nhà máy ở Pascagoula, Mississippi và vụ cháy năm 2012 tại nhà máy ở Richmond, California. 

Theo người phát ngôn Braden Reddall của Chevron, như một phần của thỏa thuận giải quyết, Chevron đã nhất trí đầu tư đáng kể vào các nhà máy lọc dầu để tăng cường mức độ an toàn và độ tin cậy trong các hoạt động sản xuất. 

Cùng ngày 24/10, chính quyền bang New York, Mỹ đã kiện tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới Exxon Mobil với cáo buộc lừa gạt nhà đầu tư khi cố tình làm sai lệch báo cáo về chi phí phát sinh từ các quy định chống biến đối khí hậu mà tập đoàn sẽ phải đối mặt.

Theo đơn kiện, Exxon Mobil đã làm cho các nhà đầu tư tin rằng họ có một chính sách về chống biến đổi khí hậu tiềm năng. Exxon Mobil được cho là đã định hướng sai cho các nhà đầu tư trong các cuộc thảo luận về "chi phí ủy nhiệm" cho các biện pháp giảm thiểu tình trạng biến đổi khí hậu, khoản phí phát sinh cần thiết khi các chính phủ trên thế giới có những hành động quyết liệt nhằm hạn chế mức xả thải ra môi trường, làm đội chi phí của các dự án khai thác dầu khí.

Ngoài ra, trong đơn kiện, bang New York cũng cho rằng Exxon Mobil đã đảm bảo với các nhà đầu tư rằng tập đoàn sẽ phải đối mặt với ít nguy cơ hơn nhờ có các chính sách khí hậu hiệu quả dựa trên những giả định mà chính tập đoàn này cũng cảm thấy không hợp lý và không được ủng hộ. Vì thế, Exxon Mobil đã ước tính khoản phí phát sinh với 14 dự án khai thác dầu tại Canada hụt 25 tỷ USD so với thực tế. 

Exxon Mobil cho rằng cáo buộc này là vô căn cứ và là "sản phẩm" của những nhà bảo vệ môi trường vốn phản đối nhiên liệu hóa thạch. Hồi tháng Bảy vừa qua, một tòa án của Mỹ từng bác bỏ một đơn kiện khác của bang New York với cáo buộc Exxon Mobil và 4 công ty dầu mỏ khác đã góp phần" làm gia tăng tình trạng biến đổi khí hậu.

Anh Quân (TTXVN)
Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ chuyển hướng kinh doanh sang Trung Quốc
Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ chuyển hướng kinh doanh sang Trung Quốc

Dù đang trong tâm điểm của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và hầu hết các doanh nghiệp Mỹ đang tìm nơi đầu tư khác để hạn chế các thiệt hại thuế quan, song tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới Exxon Mobil của Mỹ lại chuyển hướng kinh doanh sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN