Tàu hữu nghị Marugo trong đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” tiến vào cảng La Habana, Cuba, mang theo hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba
Theo thông báo của Hải quân Mexico, hai thuyền buồm này rời đảo Isla Mujeres thuộc bang Quintana Roo vào tuần trước để hướng tới thủ đô Cuba. Trên hai thuyền này có tổng cộng 9 thành viên thủy thủ đoàn mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Tờ Guardian (Anh) đưa tin, các thuyền dự kiến cập cảng trong khoảng từ ngày 24 đến 25/3, nhưng đến nay không có tín hiệu liên lạc và cũng chưa có thông tin xác nhận rằng chúng đã tới nơi.
Hai con thuyền mất tích trực thuộc chiến dịch hỗ trợ dân sự rộng lớn của Mexico dành cho Cuba. Tuần trước, các tình nguyện viên tại Mexico đã chất lên thuyền gạo, đậu, sữa công thức, thuốc men cùng nhiều vật tư thiết yếu khác. Những con thuyền này thuộc đoàn vận chuyển mang tên “Nuestra America Convoy” là sáng kiến phi chính phủ nhằm đưa thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng liên quan đến năng lượng tới Cuba. Một con tàu khác trong đoàn đã đến Havana vào ngày 24/3.
Cuba rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng từ tháng 1/2026 khi khả năng nhập khẩu nhiên liệu suy giảm đáng kể do tác động từ các biện pháp trừng phạt và sắc lệnh hành pháp của Mỹ. Hệ quả là những dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, vệ sinh và an ninh lương thực bị gián đoạn nghiêm trọng.
Người phát ngôn của “Nuestra America Convoy” chia sẻ với hãng thông tấn Reuters (Anh): “Các thuyền trưởng và thủy thủ đều là những người đi biển dày dạn kinh nghiệm, và cả hai con thuyền đều trang bị hệ thống an toàn cùng thiết bị tín hiệu phù hợp. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đồng thời vẫn tin tưởng rằng thủy thủ đoàn có thể đưa tàu tới Havana an toàn”.
Về phần mình, Hải quân Mexico cũng cho biết nước này đã thiết lập liên lạc với các trung tâm điều phối cứu nạn hàng hải tại Ba Lan, Pháp, Cuba và Mỹ, cũng như với các đại diện ngoại giao của những quốc gia có công dân trên tàu.
Trong một diễn biến khác, ngày 25/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hợp tác y tế với Cuba, trong đó có việc tiếp nhận bác sĩ Cuba. Bà Sheinbaum nhấn mạnh đây là thỏa thuận song phương “rất hiệu quả”, mang lại lợi ích thiết thực cho Mexico, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực y tế tại nhiều khu vực. Các bác sĩ Cuba đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, đồng thời đang làm việc tại nhiều vùng sâu, vùng xa của Mexico còn thiếu các bác sĩ chuyên khoa.
Bên cạnh đó, Tổng thống Mexico cũng bảo vệ hợp tác khoa học và y tế với Cuba, trong đó có việc tiếp cận vaccine và các phương pháp điều trị chuyên sâu, như điều trị biến chứng tiểu đường. Người đứng đầu Nhà nước Mexico khẳng định chính sách hợp tác với Cuba phù hợp với định hướng “chủ nghĩa nhân văn Mexico”.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 26/3 đã công bố kế hoạch hành động sửa đổi nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba.