Hai miền Triều Tiên nhất trí mở cửa lại khu Kaesong

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên, phía Hàn Quốc ngày 7/7 cho biết, hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong đang ngừng hoạt động do căng thẳng quân sự leo thang.

Công nhân Triều Tiên làm việc trong một nhà máy Hàn Quốc đặt tại khu Kaesong. Ảnh: Internet


Theo một thỏa thuận do hai nước ký kết, các quan chức hai bên đã nhất trí "khôi phục hoạt động của các công ty" tại khu công nghiệp Kaesong "khi đã sẵn sàng".

Dự kiến, vào ngày 10/7 tới tại Kaesong, hai bên sẽ thảo luận các biện pháp nhằm mở lại khu công nghiệp này cũng như ngăn ngừa tái diễn tình trạng đóng cửa ở đây.


TN (Theo AFP)
Triều Tiên, Hàn Quốc chọn được ngày giờ đàm phán về Kaesong

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào 10 giờ sáng ngày 6/7 tại làng đình chiến Panmunjeom để thảo luận về việc nối lại hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN