Hai miền Triều Tiên hội đàm liên chính phủ sau hai năm

Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu cuộc hội đàm cấp Thứ trưởng sáng 11/12 để thảo luận cách thức cải thiện mối quan hệ liên Triều sau khi xảy ra tình trạng căng thẳng quân sự leo thang hồi tháng 8 vừa qua.

Một tiền đồn của quân đội Triều Tiên phía trước Khu công nghiệp liên Triều Kaesong tại làng đình chiến Panmunjom, Khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hội đàm bắt đầu lúc 10:40 giờ (tức 8:40 giờ Việt Nam) tại khu công nghiệp chung Kaesong, ở phía Bắc biên giới. Phái đoàn Hàn Quốc do Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hwang Boo-gi dẫn đầu trong khi phái đoàn Triều Tiên do quan chức cấp cao Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Jon Jong-su làm trưởng đoàn.

Dự kiến, tại hội đàm, phía Hàn Quốc sẽ nêu vấn đề tổ chức thêm các đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trong khi Triều Tiên sẽ ưu tiên vấn đề nối lại chương trình du lịch chung đến khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở bờ biển phía Đông.

Theo Tân Hoa xã, đây là cuộc đối thoại liên chính phủ đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên nhậm chức đầu năm 2013. Tổ chức hội đàm cấp cao giữa hai bên là một trong những điểm nổi bật của thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đạt được ngày 25/8/2015 về làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc phát triển máy bay không người lái tàng hình
Hàn Quốc phát triển máy bay không người lái tàng hình

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên tiết lộ rằng nước này sẽ phát triển một loại máy bay không người lái có khả năng tàng hình nhằm đối phó với pháo tầm xa và các hệ thống tên lửa di động của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN