Hai miền Triều Tiên hoàn tất kiểm chứng việc phá hủy các trạm gác tại DMZ

Hàn Quốc và Triều Tiên đã hoàn tất tiến trình kiểm chứng hoạt động phá hủy của hai bên đối với các trạm gác tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Chú thích ảnh
Một trạm gác của Triều Tiên ở khu phi quân sự DMZ được phá hủy ngày 20/11/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong thông tin gửi tới báo giới ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ 11 nhóm thanh sát viên của Triều Tiên đã hoàn tất công tác kiểm chứng việc phá hủy 11 trạm gác của Hàn Quốc bên phía Nam DMZ và đã đi qua Đường ranh giới quân sự (MDL) để trở về Bình Nhưỡng vào khoảng 16h53' giờ địa phương (khoảng 14h53' giờ Việt Nam). 

Trước đó, sáng cùng ngày, Hàn Quốc cũng đã cử 11 nhóm, mỗi nhóm gồm 7 thanh sát viên, tới kiểm chứng tại chỗ đối với việc dỡ bỏ vũ khí và rút binh sĩ tại 11 trạm gác bên phía Triều Tiên. Các nhóm này đã qua MDL thông qua những con đường mới mở kết nối giữa các trạm gác của hai miền.   

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh lần đầu tiên kể từ khi chia cắt hai miền, binh lính hai bên đã mở những con đường xuyên biên giới tại khu vực DMZ và qua MDL trong hòa bình. Động thái này cho thấy thiện chí của giới chức quân sự Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc thực hiện thỏa thuận quân sự toàn diện đạt được trước đó. Những con đường mới mở được kỳ vọng sẽ viết lên lịch sử mới, đưa Khu phi quân sự liên Triều, vốn là biểu tượng của sự chia cắt và đối đầu giữa hai miền suốt hơn nửa thế kỷ qua, trở thành một khu vực hòa bình.

Trong "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Panmunjom trong lĩnh vực quân sự" ngày 19/9, Seoul và Bình Nhưỡng thống nhất rút thí điểm mỗi bên 11 trạm gác nằm trong bán kính 1 km thuộc DMZ. Công tác rút binh lực, vũ khí và phá hủy các trạm gác đã được hai miền hoàn tất vào ngày 30/11 vừa qua.

Trước đó, Bộ trưởng quân sự hai miền Triều Tiên đã ký kết thỏa thuận quân sự toàn diện, trong đó có việc phá hủy 11 trạm gác của mỗi bên sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng. Thỏa thuận này còn nêu bật hàng loạt biện pháp nhằm xây dựng lòng tin và kiểm soát vũ khí, chẳng hạn như giải trừ quân bị khu vực An ninh chung tại DMZ, xây dựng các vùng đệm trên không, trên bộ và trên biển nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.

Minh Tâm (TTXVN)
Cận cảnh Triều Tiên dùng thuốc nổ 'thổi bay' 10 trạm gác ở DMZ
Cận cảnh Triều Tiên dùng thuốc nổ 'thổi bay' 10 trạm gác ở DMZ

Triều Tiên ngày 20/11 đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ), theo thỏa thuận liên Triều nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn các vụ đụng độ bất ngờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN