Hacker Pakistan tấn công 400 website Chính phủ Trung Quốc

Hacker mang bí danh "Coder Cracker" thuộc nhóm "Chiến binh ảo Pakistan" đã hạ gục 400 website thuộc Chính phủ Trung Quốc và khoe chiến tích lên mạng Pastebin.




Hình ảnh và thông điệp nhóm "Chiến binh ảo Pakistan" để lại trên các website chiếm được - Ảnh: eHackingNews


Theo trang tin bảo mật eHackingNews, các hacker thuộc nhóm "Chiến binh ảo Pakistan" (Pakistan Cyber Army) đã tấn công hệ thống website Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hứa Xương, Trung Quốc, và tất cả những tên miền phụ (sub domain) liên quan đến tên miền xchjcy.gov.cn đều rơi vào tay hacker.

Tất cả website "nạn nhân" đều bị nhúng một tập tin HTML mang tên "Crack.html", hiển thị thông tin mang nội dung cảnh báo đã bị tấn công và thay đổi nội dung (deface). Trang chủ của các website không bị ảnh hưởng.

Danh sách chi tiết các website bị tấn công đã được nhóm hacker công khai lên mạng Pastebin.

Quản trị điều hành các website bị tấn công đã tạm thời khóa truy cập để rà quét lại lỗ hổng.

Trước đó, ngày 22-9-2010, lần đầu tiên hệ thống website trên bị tấn công bởi các hacker Indonesia. Kế đến, ngày 29-11-2012, nhóm website này lại một lần nữa là mục tiêu của hacker.

Trong tháng 9, 19 website thuộc bộ ngành Chính phủ Nhật Bản gồm Bộ Nội vụ và truyền thông, website các tòa án và bệnh viện đã bị hack, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật (NPA) chỉ rõ nguồn gốc tấn công từ phía các hacker Trung Quốc.



Theo tuoitre.vn

Hacker Nhật mạo danh người dùng vô tội để đe dọa bạo lực
Hacker Nhật mạo danh người dùng vô tội để đe dọa bạo lực

Thời gian gần đây, tại Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều vụ tin tặc mạo danh những người dùng máy tính vô tội để phát tán những thông tin đe dọa bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN