Hạ viện Séc phê chuẩn việc gia nhập Hiệp ước tài chính EU

Ngày 1/11, Hãng Thông tấn Séc cho biết Hạ viện nước này đã phê chuẩn việc CH Séc gia nhập Hiệp ước Tài chính của Liên minh châu Âu (EU).

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Séc ở Praha ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, với 106 phiếu ủng hộ, Hạ viện Séc đã thông qua việc tham gia Hiệp ước Tài chính của EU, vốn được đánh giá là một khuôn khổ cho việc quản lý ngân sách và phối hợp các chính sách kinh tế của các nước thành viên EU. Với việc Anh hiện đã quyết định rời khỏi EU, Séc là nước thành viên duy nhất trong EU chưa phê chuẩn văn kiện này.

Dự kiến, Thượng viện Séc sẽ sớm phê chuẩn việc Séc chính thức tham gia hiệp ước này.

Hiệp ước tài chính được 25 nước thành viên EU ký vào năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.  Các nước thành viên EU có thể tham gia vào hiệp ước bất kỳ lúc nào.

Hồng Kỳ (TTXVN)
Đằng sau việc Hạ viện Séc hoãn bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ
Đằng sau việc Hạ viện Séc hoãn bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ

Đêm 10/1, phiên họp kéo dài gần 12 giờ liền tại Hạ viện Séc đã kết thúc với quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis sang ngày 16/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN