Đằng sau việc Hạ viện Séc hoãn bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ

Đêm 10/1, phiên họp kéo dài gần 12 giờ liền tại Hạ viện Séc đã kết thúc với quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis sang ngày 16/1.

Thủ tướng Andrej Babis phát biểu tại Hạ viện. Ảnh: kênh truyền hình CT 24

Đề xuất hoãn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầy cam go do các nghị sỹ của Đảng Dân chủ công dân (ODS) đưa và được các đảng phái khác trong Hạ viện ủng hộ. Chỉ có các nghị sỹ của Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM) phản đối.

Tại phiên họp, đại diện các đảng phái đối lập tỏ rõ thái độ không ủng hộ nội các chỉ gồm các bộ trưởng của phong trào ANO và một số nhà kỹ trị không đảng phái. Đại diện Đảng Cướp biển Séc, phong trào Trưởng lão và những người độc lập (STAN), phong trào TOP 09 chỉ trích gay gắt nội các mới, một lần nữa khẳng định rằng Thủ tướng Babis bị tình nghi gian lận tài chính trong việc nhận trợ cấp của Liên minh châu Âu (EU) cho tổ hợp Tổ Cò nên họ không tin tưởng ông này.

Đại diện các đảng phái khác cũng không ủng hộ nội các mới do Ủy ban về chính sách pháp luật và quyền miễn trừ của nghị sỹ không đưa ra được những lý giải rõ ràng. Đảng Cướp biển và STAN cũng không làm được điều họ mong muốn là tiến hành bỏ phiếu về việc tước quyền miễn trừ của Thủ tướng Babis trước phiên họp bàn về sự tín nhiệm Chính phủ thiểu số.

Trước đó, khi mới mở đầu phiên họp của Hạ viện, Tổng thống Milos Zeman đã đến dự và phát biểu. Ông mong muốn Hạ viện sớm bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babis. Tổng thống Zeman nhấn mạnh rằng trong trường hợp cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ lần thứ nhất không thành công thì ông vẫn giao trách nhiệm thành lập nội các cho ông Babis. Ông cho rằng sẽ không công bằng nếu giao chức thủ tướng cho thủ lĩnh một đảng có ít phiếu bầu hơn trong cuộc bầu cử Hạ viện tháng 10/2017.

Theo ông, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần hai thì Chính phủ thiểu số sẽ giành được đa số phiếu ủng hộ theo các phương án từ 103 tới 108, 115, thậm chí là 140 phiếu (Hạ viện Séc có tổng cộng 200 đại biểu và số nghị sỹ của phong trào ANO chỉ là 78). Về lời buộc tội gian lận tài chính liên quan đến tổ hợp Tổ Cò, Tổng thống Zeman nói rằng cần tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với ông Babis. 

Tổng thống Zeman đến dự phiên họp của Hạ viện để ủng hộ Chính phủ thiểu số. Ảnh: Kênh truyền hình CT 24

Trình bày chương trình hành động của Chính phủ thiểu số tại Hạ viện trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Andren Babis nhấn mạnh tới đề án cải cách lương hưu cũng như cải cách nhà nước nói chung, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực an ninh và năng lượng nguyên tử, miễn phí tàu hỏa đối với người về hưu và sinh viên. Ông cũng nhận thức được rằng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần một Chính phủ thiểu số hầu như không có cơ hội thành công vì các đảng phái đối lập đều tỏ thái độ không ủng hộ. Ông cảm ơn tổng thống Zeman đã tạo cho ông cơ hội lần thứ hai để thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, trước khi bước vào phần hai của cuộc tranh luận tại Hạ viện trong ngày 10/1, Thủ tướng bất ngờ thay đổi thái độ. Ông cho biết rằng nếu không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ngay lần đầu tiên thì trong phiên họp của Hạ viện tới vào ngày 17/1 Chính phủ thiểu số sẽ từ chức. Tiếp đó ông sẽ thảo luận với các đảng đối lập và để ngỏ khả năng thành lập chính phủ liên minh để có đa số ghế trong Hạ viện. Tuy nhiên, ông vẫn hướng sự ưu tiên cho việc thành lập chính phủ độc đảng (ANO).

Diễn biến mới tại Hạ viện khiến các nhà quan sát bất ngờ và mọi dự đoán được đưa ra trước đó phải chờ đến ngày 16/1 mới kiểm định được độ chính xác.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại Séc)
Bầu cử Tổng thống ở Séc: Ông Zeman chiếm ưu thế
Bầu cử Tổng thống ở Séc: Ông Zeman chiếm ưu thế

Thời báo Kinh tế Séc ngày 12/12 đã đăng bài viết của chuyên gia Petr Honzejk về ưu thế của đương kim Tổng thống Milos Zeman khi cuộc bầu cử Tổng thống Séc vào tháng 01/2018 đến gần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN