Hạ viện Nga điều tra các hãng truyền thông Mỹ

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 17/3 thông qua đề xuất mở cuộc điều tra nhằm vào các cơ quan truyền thông Mỹ, đang hoạt động tại Nga.

CNN là một trong những cái tên của truyền thông Mỹ nằm trong diện điều tra của Nga.

Cuộc điều tra nói trên sẽ do Ủy ban chính sách thông tin, công nghệ và truyền thông của Hạ viện Nga tiến hành. Cụ thể, Moskva sẽ điều tra xem hoạt động tại Nga của các cơ quan truyền thông như CNN, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Tự do (RL), cũng như một số phương tiện truyền thông khác của Mỹ, có tuân thủ luật pháp Nga hay không.

Quyết định trên của Hạ viện Nga được đưa ra sau khi nghị sĩ Konstantin Zatulin thuộc đảng Nước Nga Thống nhất đề xuất mở cuộc điều tra tương xứng với cái mà ông gọi là hành động “đàn áp” của Mỹ nhằm vào Tập đoàn truyền thông RT (Nước Nga ngày nay), được chính phủ Nga tài trợ.

Trong quá khứ, Nga đã nhiều lần phản đối khi Mỹ coi RT của Nga là "cái loa tuyên truyền" của Chính phủ Nga.

TTXVN/Tin Tức
Nga đem ‘bom tấn’ chinh phục rạp phim phương Tây
Nga đem ‘bom tấn’ chinh phục rạp phim phương Tây

Bộ phim khoa học viễn tưởng “Attraction” gặt hái nhiều thành công của Nga dự kiến sẽ được phát hành tại các nước nói tiếng Anh vào cuối mùa xuân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN