Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công

Chiều 29/7, với 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các loại vũ khí kiểu tấn công và chuyển dự luật này lên Thượng viện để phê chuẩn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 1/3/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong bối cảnh dự luật trên sẽ khó thu được 60 phiếu ủng hộ cần thiết để vượt qua "ải" Thượng viện, nhiều Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đã viện dẫn một loạt vụ xả súng gần đây liên quan đến việc sử dụng các loại vũ khí kiểu tấn công để hối thúc các nhà lập pháp cấp bách ngăn cấm các vũ khí này.

Trước đây, Mỹ cũng từng ban hành lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công vào năm 1994 nhưng lệnh cấm đã hết hiệu lực 10 năm sau đó.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO
Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO

Ngày 18/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN