Hà Lan phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2

Cơ quan chức năng Hà Lan đã phát hiện thêm một trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Hà Lan phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: AFP

Như vậy, đã có 18 trang trại nuôi chồn ở nước này nhiễm virus SARS-CoV-2, với hàng nghìn con chồn bị tiêu hủy. 

Trong thông báo ngày 3/7, Bộ Y tế Hà Lan cho biết các nhân viên y tế đã phát hiện virus SARS-CoV-2 tại một trang trại ở Landhorst, Đông Nam nước này, cùng khu vực phát hiện 17 trang trại nuôi chồn nhiễm bệnh trước đó.

Lực lượng chức năng sẽ sớm khử trùng và tiến hành các công tác đảm bảo vệ sinh tại trang trại, nuôi tới trên 4.300 con chồn. 

Hà Lan thông báo 2 trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên vào tháng 4. Ít nhất 2 nhân viên tại đây đã mắc bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng đây có thể là trường hợp đầu tiên virus SARS-CoV-2 lây nhiễm từ động vật sang người. Tháng trước, các nhân viên đã tiêu hủy hàng nghìn con chồn tại các trang trại có dịch. 

Tính đến nay, Hà Lan ghi nhận trên 50.000 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có trên 6.100 ca tử vong.

Ngọc Hà (TTXVN)
Đan Mạch phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2 
Đan Mạch phát hiện thêm trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2 

Cơ quan Quản lý Thú y và Thực phẩm Đan Mạch (DVFA) ngày 1/7 cho biết đã phát hiện đàn chồn thứ ba tại nước này nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN