Hà Lan phát hiện 45 kg đạn liên quan âm mưu tấn công Pháp

Hà Lan đã phát hiện khoảng 45kg đạn trong một căn hộ ở thành phố Rotterdam và số đạn này có liên quan tới một âm mưu tấn công khủng bố bất thành nhằm vào Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các công tố viên Hà Lan ngày 4/4 thông báo thông tin trên. Phát ngôn viên Văn phòng Công tố Hà Lan Wim de Bruin khẳng định văn phòng này đã phát hiện khoảng 45kg đạn, trong đó hai loạn đạn đều có thể dùng cho súng AK. Tuy nhiên, lực lượng an ninh không phát hiện có chất nổ hay vũ khí tại căn hộ nêu trên.

Trước đó, ngày 27/3, Hà Lan đã bắt giữ nghi can người Pháp Anis Bahri tại thành phố cảng miền Nam Rotterdam theo đề nghị của Pháp. Người này bị nghi cấu kết với nghi can Reda Kriket, bị bắt vài ngày trước đó gần Paris, để lên kế hoạch tấn công khủng bố tại Pháp nhân danh tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Hiện Bahri đang chống lại lệnh dẫn độ và vẫn đang bị tạm giam chờ quyết định của giới chức Hà Lan có dẫn độ tên này về Pháp hay không.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh báo nguy cơ IS tấn công châu Âu bằng bom bẩn
Cảnh báo nguy cơ IS tấn công châu Âu bằng bom bẩn

Giới chức an ninh Maroc cảnh báo nguy cơ các phần tử thánh chiến của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tấn công Anh và châu Âu bằng bom bẩn và vũ khí sinh học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN