Google hỗ trợ người dùng tại Mỹ sau sự cố mất điện

Google, công ty con của Tập đoàn đa quốc Alphabet đóng trụ sở ở California (Mỹ), đã cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng tại Mỹ sau sự cố mất điện trong thời gian ngắn vào cuối ngày 18/4.

Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của Google đã xác nhận xảy ra sự cố mất điện ảnh hưởng tới việc tìm kiếm một số kết quả tra cứu ở khu vực châu Mỹ. Tuy nhiên, sự cố này đã nhanh chóng được khắc phục.  

Theo trang web theo dõi sự cố mất điện tại Mỹ Downdetector.com, hơn 22.000 người dùng đã bị ảnh hưởng vào thời điểm sự cố gây tác động lớn nhất. Khoảng 87% trong số những người dùng bị ảnh hưởng đã thông báo gặp vấn đề với công cụ tìm kiếm Google Search. 

Downdetector.com là trang web chuyên theo dõi các sự cố mạng toàn cầu bằng cách thu thập và tổng hợp các báo cáo liên quan từ một số nguồn, trong đó có các lỗi do người dùng phản ánh trên nền tảng của trang mạng này.

Minh Tâm (TTXVN)
Thêm 9 bang của Mỹ khởi kiện Google vi phạm luật chống độc quyền
Thêm 9 bang của Mỹ khởi kiện Google vi phạm luật chống độc quyền

Thêm 9 bang của Mỹ đã tham gia vụ kiện của Bộ Tư pháp nước này chống lại Alphabet - công ty mẹ của Google, với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền trong hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN