Google cảnh báo có hành động pháp lý với Chính phủ Australia

Google đã cảnh báo sẽ khởi kiện Chính phủ Australia, nếu YouTube - nền tảng thuộc sở hữu của công ty này - bị Canberra đưa vào danh sách cấm sử dụng đối với trẻ em dưới 16 tuổi, theo lệnh cấm mạng xã hội lần đầu tiên trên thế giới mà nước này ban hành.

Chú thích ảnh
Trụ sở của Google ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells, các lãnh đạo cấp cao của Google và YouTube tại Australia cho biết “gã khổng lồ” công nghệ này đang “xem xét các lựa chọn pháp lý” nếu chính phủ liên bang hủy bỏ quyết định trước đó - vốn đã loại trừ YouTube khỏi danh sách các nền tảng bị kiểm soát.

Nội dung thư - được đăng trên các tờ báo thuộc hãng truyền thông News Corp Australia - giải thích rõ rằng YouTube là một nền tảng phát trực tuyến video, chứ không phải mạng xã hội và việc đưa YouTube vào diện cấm không phù hợp các điều khoản trong Hiến pháp Australia.

Theo lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 12 tới, các nền tảng mạng xã hội của Meta (chủ sở hữu Facebook, Instagram), TikTok và Snapchat sẽ phải thực hiện “các biện pháp hợp lý” để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi tạo hoặc truy cập tài khoản mạng xã hội.

Ban đầu, Chính phủ Australia quyết định không đưa YouTube khỏi danh sách vì cho rằng nền tảng này có nhiều nội dung hữu ích về giáo dục và sức khỏe. Tuy nhiên, vào tháng 6 vừa qua, cố vấn an toàn trực tuyến hàng đầu của Australia, đồng thời là ủy viên Ủy ban An toàn điện tử của nước này, đã đề xuất không miễn trừ bất kỳ nền tảng nào. Điều này đã tạo ra áp lực lớn buộc chính phủ xem xét lại quyết định với YouTube.

Phát biểu trên kênh truyền hình Seven Network ngày 28/7, Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Tanya Plibersek khẳng định chính phủ "sẽ làm tất cả để đảm bảo trẻ em Australia được an toàn”.

Tuyên bố cứng rắn này cho thấy Chính phủ Australia sẵn sàng đối đầu các tập đoàn công nghệ, trong bối cảnh giới phụ huynh và chuyên gia ngày càng lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần và hành vi của thanh thiếu niên.

Hồi tháng 3 vừa qua, đại diện của Meta, TikTok và Snapchat cũng đã gửi kiến nghị, phản đối việc Chính phủ Australia miễn trừ YouTube, cho rằng đây là sự thiên vị và làm suy yếu mục tiêu chính sách.

Theo lệnh cấm, các nền tảng cho phép trẻ em dưới 16 tuổi được truy cập sau khi luật có hiệu lực sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu AUD (tương đương 32,8 triệu USD).

Trung Trang (TTXVN)
AI tạo protein trị ung thư, biết 'định vị như Google Maps' tới khối u
AI tạo protein trị ung thư, biết 'định vị như Google Maps' tới khối u

Các nhà khoa học vừa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế ra các protein có khả năng dẫn đường cho tế bào miễn dịch tiêu diệt ung thư da.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN