Giữa chiến thắng của ông Biden, bà Hillary Clinton kêu gọi bỏ thể lệ đại cử tri

Ngày 14/12, khi cử tri đoàn tại các bang chính thức đi bỏ phiếu để chọn ra Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho rằng đã đến lúc loại bỏ thể lệ đại cử tri.

Chú thích ảnh
Bà Hillary Clinton, gương mặt đại cử tri nổi bật nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Reuters

Bà Clinton là một trong 28 đại cử tri bang New York thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Tất cả đều bầu cho bộ đôi Joe Biden-Kamala Harris. (Xem video bà Clinton bỏ phiếu tại New York dưới đây. Nguồn: CBS News).

Thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter cá nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ viết: “Tôi tin rằng chúng ta cần bỏ đại cử tri đoàn và lựa chọn tổng thống dựa trên thắng-thua của phiếu bầu phổ thông… Nhưng khi cơ chế này vẫn còn tồn tại, tôi tự hào được bỏ lá phiếu đại cử tri của mình ở bang New York cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris”. 

Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, bà Clinton đã hơn ông Trump 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng vẫn phải chấp nhận thất bại trước ông, người giành được 306 phiếu đại cử tri. Trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ, ông Trump không phải là người duy nhất chiến thắng theo cách này. Trước đó, ông George W. Bush đã đánh bại ứng cử viên Al Gore của đảng Dân chủ, khi giành được 271 phiếu đại cử tri, dù thua đối thủ hơn 500.000 phiếu phổ thông. 

Điều tra xã hội học cho thấy đa phần thành viên đảng Dân chủ phản đối hình thức để đại cử tri quyết định bầu cử Tổng thống Mỹ, vì cho rằng điều này chỉ có lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hòa. Ngược lại, phe Cộng hòa lại có xu hướng ủng hộ quy chế hiện hành, được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Thăm dò do Viện Gallup thực hiện hôm 4/11 cho thấy 61% cử tri Mỹ muốn bãi bỏ quy chế đại cử tri đoàn bầu Tổng thống-Phó Tổng thống, với tỉ lệ áp đảo 89% trong số cử tri Dân chủ, nhưng chỉ là 23% với số cử tri Cộng hòa. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Kxan.com)
Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ
Đại cử tri đoàn chính thức xác nhận ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử Mỹ

Ngày 14/12 (sáng 15/12 theo giờ Việt Nam), Đại cử tri đoàn của Mỹ đã bỏ phiếu chính thức bầu Tổng thống, theo đó kết quả cho thấy ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ đã giành chiến thắng và trở thành Tổng thống đắc cử của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN