Giữa căng thẳng, Tổng thống Trump vẫn chờ cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết ông muốn sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho thấy kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vẫn được duy trì, bất chấp những căng thẳng mới phát sinh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc ngày 30/10/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo Bloomberg, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông kỳ vọng cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong thời gian tới và mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương. Theo ông, đây sẽ là một chuyến đi có tầm ảnh hưởng lớn trong bối cảnh hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và địa chính trị.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo dự kiến gặp nhau trong các ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian tới, trong bối cảnh cả hai bên đều đang tìm cách xử lý những bất đồng kéo dài, đồng thời duy trì ổn định kinh tế toàn cầu.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành chuẩn bị cho cuộc gặp trong nhiều tháng qua, bao gồm các cuộc thảo luận nhằm thiết lập cơ chế hợp tác song phương mới để quản lý quan hệ kinh tế. Động thái này nhằm tránh tái diễn những căng thẳng thương mại từng leo thang trong thời gian trước, khi hai bên áp đặt các biện pháp thuế quan đáp trả lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Mặc dù quan hệ song phương đã phần nào ổn định trở lại, tình hình địa chính trị gần đây tiếp tục đặt ra những thách thức mới. Đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến Iran, đã tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu. Cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua đã ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng thế giới.

Việc gián đoạn dòng chảy năng lượng đã gây áp lực lớn đối với các quốc gia nhập khẩu dầu thô, trong đó có Trung Quốc, buộc các nước này phải tìm giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong nước. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số cơ sở lọc dầu tại Trung Quốc có liên quan đến việc chế biến dầu của Iran.

Đáp lại, phía Trung Quốc đã yêu cầu các doanh nghiệp trong nước không tuân thủ các lệnh trừng phạt nói trên, động thái được giới quan sát nhận định là phép thử đối với hiệu quả của hệ thống trừng phạt do Mỹ triển khai.

Song song với đó, Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc và các nền kinh tế phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ phối hợp nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh cùng một số đối tác khác chưa hưởng ứng lời kêu gọi này.

Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington mong muốn Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngoại giao, qua đó góp phần thuyết phục Iran mở lại tuyến vận tải quan trọng này. Ông cũng đề cập khả năng triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trong khu vực.

Trong bối cảnh trên, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi, thu hẹp khác biệt và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nổi cộm hiện nay, qua đó góp phần ổn định tình hình khu vực và kinh tế toàn cầu.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh thương mại trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung
Đại diện Thương mại Mỹ nhấn mạnh thương mại trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung

Mỹ đang ưu tiên thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc, thay vì mở rộng hợp tác đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN