Giới khoa học kêu gọi Chính phủ Thụy Sĩ thực hiện biện pháp bổ sung

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, lực lượng khoa học chuyên trách COVID-19 của Chính phủ Thụy Sĩ kêu gọi thực hiện các biện pháp bổ sung và tiến hành thử nghiệm rộng rãi sau khi tại nước này ghi nhận những ca nhiễm biến thể mới của virus SARS- CoV-2 ở Nam Phi. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nơi công cộng ở Thụy Sĩ. Ảnh: THE STRAITS TIMES/TTXVN

Thụy Sĩ đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp của biến thể từ Nam Phi và 6 trường hợp biến thể từ Anh. Hai biến thể của virus SARS-CoV-2 dường như dễ lây lan hơn nhiều và đang lan rộng trên thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết không có đủ thông tin để xác định liệu các biến thể có thể làm giảm hiệu quả của các loại vaccine đang được tung ra hay không. 

Với mức trung bình 80 ca tử vong mỗi ngày, Thụy Sĩ đứng thứ 7 trên thế giới về tỷ lệ tử vong do COVID-19. Chính phủ Thụy Sĩ cảnh báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia vẫn đáng lo ngại với mức độ lây nhiễm cao và sự xuất hiện của các biến thể mới của virus tại Thụy Sĩ. Chính phủ liên bang đã áp dụng biện pháp trên toàn quốc vào ngày 18/12, theo đó đóng cửa các quán bar, nhà hàng, cơ sở thể thao và văn hóa. Một số bang riêng lẻ được phép nới lỏng các biện pháp trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biến không quá xấu, chỉ số lây nhiễm ở các bang này phải dưới 1 và tỷ lệ mắc bệnh trong 7 ngày ở bang này phải thấp hơn tỷ lệ mắc bệnh trung bình trong 7 ngày của toàn Thụy Sĩ.

Cơ quan quản lý dược phẩm Thụy Sĩ Swissmedic vừa cho phép nhà sản xuất Lonza bắt đầu sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) tại một nhà máy ở quốc gia Tây Âu này.

Người phát ngôn cho nhà máy của tập đoàn Lonza tại thành phố Visp cho biết họ đang tiến hành công tác chuẩn bị quan trọng nhằm tăng công suất của các dây chuyền sản xuất. Nhà máy này có thể bắt đầu sản xuất với sản lượng lớn trong vài ngày tới để quy trình phân phối vaccine sớm được triển khai ngay khi nhà chức trách châu Âu cấp phép. 

Các quan chức cho biết Swissmedic dự kiến sẽ sớm cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Moderna sau khi đã thông qua vaccine do hãng Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phối hợp bào chế.

Nhà máy của Lonza tại Thụy Sĩ có công suất 800.000 liều vaccine/ngày. Các vaccine được sản xuất sau đó sẽ được chuyển đến một công ty tại Tây Ban Nha để phân phối. Tập đoàn Lonza công bố đã đạt được thỏa thuận sản xuất vaccine cho hãng Moderna vào tháng 5/2020 và hiện đang sản xuất vaccine tại một nhà máy tại Mỹ.

 Tố Uyên – Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thụy Sĩ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2
Thụy Sĩ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Thụy Sĩ đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, loại biến thể có nguy cơ lây lan cao hơn vừa được phát hiện ở Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN