Giới chuyên gia: Mỹ khó ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố

Vụ nổ tại New York cho thấy nước Mỹ vẫn dễ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố. Đây là cảnh báo của các chuyên gia nước này sau vụ nổ tại hệ thống tàu điện ngầm gần Quảng trường Thời đại ở khu vực Manhattan, thành phố New York ngày 11/12.

Chuyên gia Darrell West của Viện nghiên cứu Brookings, nhận định vụ nổ tại New York cho thấy Mỹ hoàn toàn có thể bị tấn công trong bối cảnh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cùng các mạng lưới khủng bố khác vẫn còn có tầm ảnh hưởng rất lớn và kích động nhiều vụ tấn công theo hình thức "sói đơn độc" trên toàn thế giới. Theo ông West, rất khó có thể ngăn chặn những "con sói" nguy hiểm, cảnh sát không thể ra soát mọi ngóc ngách của những thành phố lớn và bảo đảm an ninh chung.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ngày 11/12. Ảnh: THX/TTXVN

Giới chuyên gia này cũng cho rằng vụ tấn công tại New York cho thấy những thách thức mà chính quyền Washington đang phải đối mặt. Trong một xã hội cởi mở, nơi mà người dân có thể tự do đi lại mà không sợ bị cảnh sát thẩm vấn nếu không có lý do hợp lệ, các vụ tấn công có thể và sẽ xảy ra.

Theo cựu Phó Giám đốc Văn phòng tình báo Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Wayne White, có hàng triệu địa điểm trên khắp nước Mỹ có thể trở thành “mục tiêu mềm” cho các vụ tấn công bằng xe hơi, đó là các siêu thị, khu mua sắm, nhà thờ, đền thờ, khu dân cư... Theo ông White, vẫn có nhiều điểm yếu ngay cả tại New York, thành phố vốn đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Cựu quan chức này cảnh báo mặc dù IS đã thất thủ tại Trung Đông, những tay súng chạy trốn có thể tăng cường cho các nhóm khủng bố ở khắp các khu vực trên thế giới trong bối cảnh các chiến dịch tuyên truyền của IS vẫn chưa dừng lại. Ngoài ra, ông White nhận định quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể kích động thêm nhiều đối tượng cực đoan tấn công vào nước Mỹ.   

Nhà phân tích chính sách đồng thời là chuyên gia về Trung Đông Amanda Kadlec tại Viện chính sách RAND của Mỹ, nhận định IS không cần đến lãnh thổ để kích động con người hướng đến bạo lực như việc IS đã trở thành một tổ chức khủng bố toàn cầu từ một tổ chức khu vực có địa bàn hoạt động ở Trung Đông. Theo bà Kadlec, dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa kẻ tấn công và các phần tử cực đoan khác, thông điệp của IS vẫn rất sống động và rõ ràng.

Sáng 11/12 theo giờ Mỹ, một vụ nổ đã xảy ra tại hệ thống tàu điện ngầm gần Quảng trường Thời đại làm bị thương 4 người trong đó có nghi phạm. Akayed Ullah, một người nhập cư từ Bangladesh và là nghi can của vụ đánh bom New York, cho biết y đã được truyền cảm hứng từ IS. Truyền thông Mỹ đưa tin Ullah đã khai với cảnh sát rằng mục đích của vụ đánh bom là để trả thù các cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào IS. 

Liên quan đến cuộc điều tra, giới chức thành phố Chittagong ở miền Nam Bangladesh cũng đang cố gắng tìm kiếm họ hàng hay bất kỳ mối liên hệ nào của Ullah song chưa có tiến triển. Trước đó, cảnh sát Bangladesh đã xác nhận Ullah không có tiền án tiền sự tại nước này. Hồi tháng 9 vừa qua, Ullah từng có thời gian về thăm Bangladesh.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ hối thúc cải cách nhập cư sau vụ nổ ở New York
Mỹ hối thúc cải cách nhập cư sau vụ nổ ở New York

Ngày 11/12, Nhà Trắng đã kêu gọi cải cách hệ thống nhập cư, cho rằng vụ nổ trước đó cùng ngày ở thành phố New York là bằng chứng cho thấy Mỹ cần tăng cường an ninh biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN