Giờ học quân sự ngoại khóa của trẻ em tại Crimea

Tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, học sinh được tham gia chương trình quân sự ngoại khóa, bao gồm đào tạo về vũ khí, kỹ thuật sơ cứu và kỹ năng dựng trại.

Năm 2016, Phong trào Đội quân Tuổi trẻ được thành lập trên bán đảo Crimea (sáp nhập Nga năm 2014). Tính đến mùa hè năm 2022, phong trào đã thu hút được trên 11.000 trẻ em tham gia. Các em được tham gia các cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng, đến Trung tâm Yêu nước Crimea để tham gia khóa học quân sự và dành một phần mùa hè sinh hoạt chung ở một khu trại nghỉ mát. Về đến nhà, các thành viên có thể tham gia các nhóm truyền thông xã hội của phong trào, tham gia các chiến dịch trực tuyến.

Chú thích ảnh
Các thành viên trong Phong trào Đội quân Tuổi trẻ được đào tạo về vũ khí. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các em được học về kỹ thuật sơ cứu trên chiến trường. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rèn luyện thể lực là một trong những bài tập trong khóa học. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Các thành viên "nhí" học cách đeo mặt nạ chống độc. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Học thêm kiến thức về các loại đạn, lựu đạn. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các học viên mặc đồng phục, tiến hành nghi thức chào cờ. Ảnh: Reuters

 

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
'Át chủ bài' của Nga trên Biển Đen khiến NATO lo ngại
'Át chủ bài' của Nga trên Biển Đen khiến NATO lo ngại

Các căn cứ hải quân ở bán đảo Crimea được ví như “con át chủ bài” mang lại cho Nga ưu thế ở Biển Đen và buộc các nước NATO phải tăng cường hiện diện trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN