Giao tranh tại Sudan: Đoàn xe viện trợ nhân đạo của LHQ đến Đông Darfur

Ngày 7/8, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) thông báo đoàn xe viện trợ nhân đạo của tổ chức này đã đến Đông Darfur. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nổ ra giao tranh ở Sudan hồi giữa tháng 4, đoàn xe viện trợ nhân đạo của LHQ đến khu vực trên. 

Chú thích ảnh
Người dân tị nạn nhận lương thực cứu trợ tại Bentiu, Nam Sudan ngày 6/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo OCHA, cơ quan này đã đàm phán để đoàn xe chở 430 tấn hạt giống, do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cung cấp đi từ bang White Nile sang Đông Darfur.

Trong một tuyên bố, OCHA nhấn mạnh cần khẩn trương tiếp cận nhân đạo hơn nữa để tất cả các vùng nông nghiệp Darfur đều được hưởng lợi từ việc cung cấp hạt giống. Tất cả các bên cũng phải tạo điều kiện để nông dân có thể tiếp cận với đất nông nghiệp và đảm bảo họ được bảo vệ khi trồng trọt và thu hoạch mùa màng. OCHA nêu rõ vụ mùa thất bát sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn nữa đối với tất cả cộng đồng ở Darfur. 

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Sudan hôm 15/4, hàng viện trợ đến được khu vực nghèo khó phía Tây Darfur chỉ thông qua tuyến đường biên giới từ Chad. 

Trước đó, báo cáo mới do IPC - đối tác của LHQ trong lĩnh vực an ninh lương thực - công bố ngày 2/8, ước tính số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tại Sudan đang tăng nhanh hơn dự báo, lên mức 20,3 triệu người, tương đương 42% dân số nước này. So với cùng kỳ năm ngoái, số người mới lâm vào cảnh đói kém và cần hỗ trợ khẩn cấp ở Sudan đã tăng thêm 8,6 triệu người. 

Trong khi đó, giao tranh dữ dội giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Các Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF) vẫn tiếp diễn. 

Các nhân chứng cho biết pháo kích dữ dội diễn ra ở các khu phố cổ của Omdurman, khiến người dân phải sơ tán. Giao tranh giữa hai bên đã làm hư hại nhiều nhà cửa. Thống kê cho thấy ít nhất 5 người đã thiệt mạng.

Trước những diễn biến trên, Phó Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp Sudan (TSC) Malik Agar đã công bố lộ trình nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có việc đẩy nhanh cung cấp viện trợ nhân đạo, bảo vệ dân thường và bắt đầu quá trình chính trị dựa trên việc thành lập nhà nước. 

Cũng trong ngày 7/8, theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry nhấn mạnh các nước láng giềng của Sudan cần có tiếng nói thống nhất, để thuyết phục các bên tại quốc gia Đông Phi này chấm dứt những hành động thù địch.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Shoukry được đưa ra trong cuộc họp đầu tiên của cơ chế cấp bộ trưởng các nước láng giềng của Sudan, do Cộng hòa Chad tổ chức tại thủ đô N'Djamena, với sự tham dự của Libya, CH Trung Phi, Nam Sudan, Ethiopia và Eritrea. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh tình hình thảm khốc mà hàng triệu người dân Sudan đang phải đối mặt như thiếu lương thực, thuốc men và hàng hóa thiết yếu.

Bên cạnh đó, ông Shoukry kêu gọi trong quá trình trợ giúp Sudan, các nước láng giềng nên tôn trọng chủ quyền của nước này và không “áp đặt điều kiện đối với bất kỳ bên nào”, cũng như cần đảm bảo viện trợ đến được với những người đang có nhu cầu cả trong và ngoài Sudan một cách kịp thời. Ông cũng tái khẳng định sự quan tâm của Ai Cập trong việc làm trung gian hòa giải giữa các bên xung đột tại Sudan.

Văn Tùng - Đức Trung (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho trẻ em ở Sudan
Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho trẻ em ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 5/8 đã kêu gọi tăng cường tài trợ để giúp đỡ khoảng 14 triệu trẻ em ở Sudan trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã vượt qua mốc 100 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN