Giao tranh ác liệt tại Đamát

Hãng AFP ngày 20/5 cho biết một quả đạn từ súng phóng lựu đã phát nổ gần vị trí của nhóm quan sát viên ngừng bắn Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có người đứng đầu nhóm quan sát viên LHQ - Thiếu tướng Robert Mood - khi nhóm này đang đi thị sát khu vực ngoại ô Douma của thủ đô Đamát.

 

Một binh sĩ Xyri đứng cảnh giới cho nhóm quan sát viên LHQ đi thị sát khu vực ngoại ô Douma của thủ đô Đamát ngày 20/5/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết quả đạn này không gây thương vong cho nhóm quan sát viên. Các quan sát viên thực hiện chuyến thị sát trong khi khu vực này đang diễn ra các vụ giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ và lực lượng chống đối Xyri. Cũng trong ngày 20/5, một quả bom cài ven đường đã phát nổ cách đoàn xe của Thiếu tướng Robert Mood chỉ khoảng 150 mét. Nhân chứng cho biết xe chở ông Robert Mood đã dừng tại một chốt quân sự gần con ngõ nhỏ ở Douma, nơi quả bom được kích nổ nhưng không gây thương vong.


Trước đó, các nguồn tin cho biết vào rạng sáng 19/5, các vụ giao tranh dữ dội đã nổ ra giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy vũ trang tại nhiều khu vực của thủ đô Đamát. Động thái này trùng khớp với thời điểm các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G-8) vừa hối thúc Xyri chấm dứt mọi hình thức bạo lực, mở đường cho một quá trình chuyển giao chính trị toàn diện.

 

L.H – T.L (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN