Giao nộp cựu Tổng thống Cốt Đivoa cho Tòa án hình sự quốc tế

Cựu Tổng thống bị lật đổ của Cốt Đivoa Laurent Gbagbo ngày 29/11 đã bị dẫn giải từ Cốt Đivoa tới ICC tại La Hay (Hà Lan). Ngay sau khi đến La Hay, ông đã bị đưa vào trại tạm giam của ICC. Ông là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị giao nộp cho ICC và hiện tòa án này đang điều tra các cáo buộc về những tội ác mà ông này phạm phải trong thời kỳ bạo lực hậu bầu cử tại quốc gia Tây Phi này.

Cựu Tổng thống Cốt Đivoa Gbagbo và vợ ngồi trên giường tại khách sạn Gôn phơ tại thủ đô A bi đan khi bị bắt giữ. Ảnh Internet.



Trong thông báo ngày 30/11, ICC cho biết ông Laurent Gbagbo đang phải đối mặt với 4 tội danh chống lại nhân loại, trong đó có tội giết người, ngược đãi.

Ông Gbagbo bị các lực lượng ủng hộ Tổng thống Alassane Ouattara bắt giữ hồi tháng Tư vừa qua sau cuộc nội chiến do tranh cãi xung quanh kết quả bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Các cuộc xung đột đã làm khoảng 3.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Phản ứng trước động thái trên, luật sư Lucie Bourthoumieux của ông Laurent Gbagbo cho biết quyết định của ICC là “bất hợp pháp”, đi ngược lại lợi ích đất nước và sự đoàn kết dân tộc.

Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho rằng ông Gơbabô "phải gánh chịu hậu quả" vì đã cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống ở Cốt Đivoa.

Tháng trước, ICC đã "bật đèn xanh" cho công tố viên Luis Moreno Ocampo tiến hành điều tra cả lực lượng trung thành với ông Gbagbo và lực lượng trung thành với Tổng thống Aotara về những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc nội chiến ở nước này. Trong chuyến thăm Cốt Đivoa ngày 15/10 vừa qua, ông Ocampo cam kết sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách công bằng và tập trung vào những nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong thảm họa hậu bầu cử tại Cốt Đivoa.

Tại Abítgiăng, các thủ lĩnh 3 đảng ủng hộ ông Gbagbo tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc bầu cử sắp tới để phản đối quyết định của ICC. Hiện một số nhân vật thân cận với ông Gbagbo như con trai Michel Gbagbo, cựu Thủ tướng Gilbert Ake N'Gbo, một số cựu bộ trưởng, người đứng đầu đảng Mặt trận Dân tộc Cốt Đivoa cầm quyền trước đây Pascal Affi N'Guessan và một số thành viên cơ quan an ninh quốc gia đang bị điều tra về tội lạm quyền hoặc các tội về kinh tế.


TTXVN/Tin Tức

Cốt Đivoa thành lập chính phủ mới
Cốt Đivoa thành lập chính phủ mới

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Cốt Đivoa, ông Amadou Gon Coulibaly, cho biết tân Tổng thống nước này Alassane Ouattara ngày 1/6 đã tuyên bố thành lập một chính phủ mới không có bất cứ thành viên nào thuộc chính đảng của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN