Bà Sarah Salih, Phu nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, vai trò và đóng góp của phụ nữ trong đời sống xã hội, mà còn là hoạt động giao lưu văn hóa-ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa hai dân tộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, buổi giao lưu đã thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện nữ đến từ Ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, cơ quan, doanh nghiệp Sri Lanka và cộng đồng người Việt Nam ở sở tại. Đặc biệt, sự hiện diện của bà Sarah Salih, Phu nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka với tư cách Khách mời danh dự, và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hiệp hội Nam Á vì Sự Hợp tác Khu vực (SAARC) cùng các nghệ nhân trà của hai nước đã góp phần tôn vinh giá trị của văn hóa trà - biểu tượng cho hòa bình, sự sẻ chia và kết nối giữa con người.
Nghệ nhân Lâm Thùy Linh (phải), nhà sáng lập thương hiệu Viet Link Tea, hướng dẫn Đại sứ Trịnh Thị Tâm (thứ hai, trái sang) quy trình ướp trà sen truyền thống của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh, trà không chỉ là thức uống quen thuộc mà còn là một phần của đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện sự hiếu khách và tính cộng đồng của người Việt. Đại sứ cho rằng, cũng như ở Sri Lanka, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam rất gần gũi với cây trà, từ việc gieo trồng, thu hoạch, đến chế biến và pha chế. Đại sứ bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa như chương trình này, người dân hai nước, đặc biệt là phụ nữ, sẽ tiếp tục là cầu nối vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam-Sri Lanka trong giai đoạn mới.
Bà Sarah Salih, Phu nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, đã hoan nghênh sáng kiến của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka trong việc tổ chức chương trình ý nghĩa này. Bà nhấn mạnh, sự kiện không chỉ giới thiệu và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của hai dân tộc, mà còn tôn vinh vai trò và những đóng góp to lớn của phụ nữ đối với gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, bà Sarah Salih còn đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka đối với sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại, đồng thời khẳng định cộng đồng Việt Nam đã và đang góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam tại đất nước Nam Á này.
Đại sứ Trịnh Thị Tâm (thứ nhất, từ phải sang), Nghệ nhân Lâm Thùy Linh (giữa), nhà sáng lập thương hiệu Viet Link Tea, và khách mời chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát
Tâm điểm chương trình là màn trình diễn nghệ thuật ướp trà sen Việt Nam do nghệ nhân Lâm Thùy Linh, nhà sáng lập thương hiệu Viet Link Tea thực hiện. Trong không gian tĩnh lặng và thoang thoảng hương sen, nghệ nhân Lâm Thùy Linh đã giới thiệu quy trình ướp trà sen thủ công - một tinh hoa của của nghệ thuật trà Việt, kết tinh sự tinh tế, kiên nhẫn và triết lý sống hài hòa với thiên nhiên của người Việt Nam. Các khách mời được trực tiếp trải nghiệm ướp trà sen, tìm hiểu nghệ thuật pha trà truyền thống với sự chăm chút tỉ mỉ từ khâu chuẩn bị trà, nước đến dụng cụ pha trà, sau đó cùng thưởng trà với vị thanh khiết của hương sen tự nhiên.
Tiếp đó, ông Niranjan Weerasinghe, chuyên gia trà của Tập đoàn Jafferjee Brothers đã giới thiệu về trà Ceylon - niềm tự hào của Sri Lanka, nổi tiếng trên thế giới bởi hương thơm nồng nàn, vị đậm và kỹ thuật sao tẩm tinh tế. Khách tham dự không chỉ được nghe về lịch sử và bản sắc của trà Sri Lanka mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình thử nhiều loại trà độc đáo cùng chuyên gia.
Đại sứ Trịnh Thị Tâm (áo dài hồng) cùng các khách mời thưởng trà. Ảnh: TTXVN phát
Chương trình khép lại với màn trình diễn và hướng dẫn nghệ thuật cắm hoa Sogetsu do nghệ sĩ Sreeni Devika De Silva thực hiện. Với những động tác chậm rãi, tinh tế, nghệ sĩ đã truyền tải tới người xem triết lý cân bằng và hài hòa với thiên nhiên - tinh thần cốt lõi của nghệ thuật Sogetsu. Phu nhân các đại sứ và đại diện chị em trong cộng đồng người Việt hào hứng thực tập cắm hoa, tạo ra các tác phẩm sáng tạo, đẹp mắt, tô điểm thêm cho không gian thưởng trà. Khép lại buổi giao lưu, các khách mời cùng thưởng thức những món ăn Việt Nam như bánh mì, nem rán, nộm, kết hợp hài hòa với trà và bánh ngọt Sri Lanka, mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa đầy tinh tế giữa hai nền văn hóa.
Sự kiện Giao lưu văn hóa trà này nằm trong chuỗi sáng kiến ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka nhằm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Sri Lanka (1970-2025) - một dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.