Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Tây Ban Nha bị sa thải

Ngày 10/5, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chính phủ nước này đã sa thải Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia CNI, bà Paz Esteban, sau khi xảy ra vụ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sanchez và một số quan chức khác.

Chú thích ảnh
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Tây Ban Nha, bà Paz Esteban. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nhật báo El Pais và các hãng truyền thông khác cho biết Chính phủ Tây Ban Nha đã sa thải bà Esteban sau khi phát hiện phần mềm gián điệp "Pegasus" trong điện thoại của Thủ tướng Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. 

Trong khi đó, Chính phủ Tây Ban Nha cho biết Bộ trưởng Robles dự kiến sẽ tham gia một cuộc họp báo cuối ngày 10/5 sau cuộc họp Nội các hàng tuần. 

Trong tuần qua, bà Esteban, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan tình báo CNI, đã trình diện trước một ủy ban trong quốc hội để trả lời chất vấn về bê bối nghe lén điện thoại nói trên.

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 4 năm nay sau khi đơn vị giám sát an ninh mạng Citizen Lab tại Canada cho biết điện thoại của 60 người liên quan tới các phong trào tiêu cực ở Tây Ban Nha đã trở thành mục tiêu theo dõi của phần mềm gián điệp "Pegasus" do Tập đoàn NSO (Israel) phát triển.

Vụ bê bối càng diễn biến nghiêm trọng khi chính phủ nước này ngày 2/5 tuyên bố điện thoại của Thủ tướng Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Robles cũng trở thành mục tiêu nghe lén của phần mềm trên trong tháng 5 và 6/2021.

Ngọc Hiệp (TTXVN)
Điện thoại di động của Thủ tướng Tây Ban Nha bị nghe lén
Điện thoại di động của Thủ tướng Tây Ban Nha bị nghe lén

Ngày 2/5, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo điện thoại di động của Thủ tướng Pedro Sanchez và Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles của nước này đã bị nghe lén bằng phần mềm gián điệp Pegasus trong vụ can thiệp "bất hợp pháp và từ bên ngoài".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN