Giá trị khí đốt Nga cung cấp cho Hy Lạp tăng lên 2 tỷ USD

Trả lời phỏng vấn báo Izvetia được công bố ngày 20/10, Đại sứ Nga tại Hy Lạp, ông Andrey Maslov, cho hay kim ngạch khí đốt Nga xuất khẩu sang Hy Lạp đã tăng 4 lần, lên 2 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Astrakhan. Ảnh: TASS/TTXVN

Trả lời câu hỏi trước thông tin Reuters đưa ra về việc khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Hy Lạp giảm 50%, ông Maslov cho biết, theo số liệu thống kê của Hải quan Nga, khí thiên nhiên chiếm khoảng 40% tổng lượng xuất khẩu của Nga sang Hy Lạp.

Dựa trên ước tính của Nga, trong giai đoạn tháng 1-8/2022, lượng khí đốt thực tế đã giảm, nhưng không giảm 50% mà giảm 10%. Giá trị của số khí đốt mà Nga cung cấp cho Hy Lạp tăng khoảng 4 lần, từ 540 triệu lên 2 tỷ USD.

Trước đó, tờ Kathimerini của Hy Lạp dẫn số liệu từ Cơ quan Thống kê nước này cho biết, do giá khí thiên nhiên và dầu mỏ tăng vọt, nên giá trị nhập khẩu của Hy Lạp từ Nga tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Do các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Nga, xuất khẩu của Hy Lạp sang nước này giảm 1/3 trong 8 tháng 1-8/2022, trong khi kim ngạch nhập khẩu của Hy Lạp từ Nga đạt 5,72 tỷ euro (5,59 tỷ USD), so với 2,41 tỷ euro của cùng kỳ năm 2021.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu sẽ nghiêm trọng hơn vào năm 2023 
Cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu sẽ nghiêm trọng hơn vào năm 2023 

Khi không còn nguồn cung cấp nhiên liệu từ Nga, châu Âu sẽ gặp phải những thách thức to lớn trong khoảng thời gian kéo dài. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN