Giá dầu thực vật tăng do Trung Quốc tăng nhập khẩu

Giá dầu cọ đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tháng qua, sau khi Trung Quốc, nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới, mua một số lượng kỷ lục hạt có dầu từ Mỹ.
Trong phiên ngày 20/2 tại Sàn giao dịch phái sinh Malaixia (Malaysia Derivatives Exchange), giá dầu cọ giao theo hợp đồng tháng 5 đã tăng 1,1% lên 3.276 ringgit (1.084 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 15/6/2011.


Hình minh họa. Nguồn: Internet


Tại Sàn giao dịch nông sản Chicago giá đậu tương giao tháng 5/2012 đã tăng lên 12,795 USD/bushel (25,4 kg) trong phiên giao dịch cuối tuần trước, mức cao nhất kể từ ngày 23/9/2011, trong khi giá dầu đậu tương cao cấp cũng tăng 0,7% lên 53,80 xu Mỹ/lb (0,454 kg).

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, các nhà xuất khẩu nước này đã bán được 2,923 triệu tấn đậu tương cho Trung Quốc. Trong khi Hội đồng xuất khẩu đậu tương của Mỹ cho biết Trung Quốc cam kết mua tổng cộng 13,4 triệu tấn hạt có dầu, và các hợp đồng đã được ký với các công ty Mỹ trong tuần trước, nhân chuyến thăm Oasinhtơn của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà phân tích thị trường Ker Chung Yang của Phillip Futures nhận xét rằng các hợp đồng nói trên rất “ấn tượng” và sẽ là một “cú hích mạnh mẽ” cho thị trường hạt có dầu thế giới.

TTXVN/ Tin Tức
Sẽ nhập khẩu 4,6 tỷ kWh điện từ Trung Quốc
Sẽ nhập khẩu 4,6 tỷ kWh điện từ Trung Quốc

Trong năm 2012, ngành điện đặt mục tiêu sản xuất và nhập khẩu gần 120,8 tỷ kWh mới đảm bảo lượng điện dùng trong cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN