Giá dầu thế giới phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/12, giá dầu thế giới đã thoát “đáy” của 5 năm trong phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng thị trường hiện vẫn đang hướng sự chú ý vào nguồn cung dư thừa và nhu cầu tiêu thụ dầu yếu. 


Chốt phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2015 tăng 51 xu lên 54,12 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 2 xu lên 54,12 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã thoát “đáy”. Ảnh minh hoạ.


Từ tháng Sáu, dầu thô đã để mất hơn 50% giá trị, nhất là sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) kiên quyết không cắt giảm sản lượng để “cứu” giá dầu.

Ông McGillian, chuyên gia phân tích và môi giới thuộc Tradition Energy nhận định: Giá dầu đang tiếp tục điều chỉnh theo những thay đổi về chính sách. Ngày 30/12, giá “vàng đen” thậm chí không phá được ngưỡng 55 USD/thùng. Nguồn cung dư thừa và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hạn chế khiến giá dầu luôn lình xình ở mức thấp.


Kim Dung (Theo AFP

Nguyên nhân thế giới khó quay lại kỷ nguyên giá dầu rẻ
Nguyên nhân thế giới khó quay lại kỷ nguyên giá dầu rẻ

Một số nhà quan sát kinh tế nhận định giá thành bình quân của một thùng dầu thô khai thác được đang có xu hướng đi lên là yếu tố kiềm chế giá dầu lập đáy mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN