Giá dầu tăng trước thời điểm thực thi kế hoạch cắt giảm sản lượng

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) sáng 27/12, giá dầu tiếp tục tăng khi thời điểm mà các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) bắt đầu thực thi kế hoạch cắt giảm sản lượng đang tới gần.

Giếng dầu tại Tioga, Bắc Dakota, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu ngọt nhẹ New York WTI giao tháng 2/2017 tăng 16 xu Mỹ lên 53,18 USD/thùng sau khi chốt phiên cuối tuần trước (23/12) ở mức cao nhất trong 17 tháng qua.

Giá dầu đã nhận được sự hỗ trợ trong vài tuần qua khi các nước thành viên trong và ngoài OPEC đã nhất trí giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày từ ngày 1/1/2017.

Theo Công ty Dầu mỏ Quốc gia Libya, sản lượng dầu của nước này tăng nhẹ lên 622.000 thùng/ngày sau khi một nhóm vũ trang đồng ý ngừng phong tỏa đối với các tuyến đường ống dẫn dầu lớn ở khu vực phía tây nước này (sau hai năm). Công ty trên cho biết có thể tăng sản lượng dầu thêm 270.000 thùng/ngày trong ba tháng.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Dầu mỏ Mỹ dự kiến bắt đầu bán xấp xỉ 8 triệu thùng dầu từ quỹ dự trữ dầu khẩn cấp của nước này trong giai đoạn nửa đầu tháng 1/2017.

Còn Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodtsov ước tính xuất khẩu dầu của nước này tăng gần 5% lên 253,5 triệu tấn trong năm 2016 và dự kiến tăng nhẹ trong năm 2017.

Anh Quân (Theo Reuters)
Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ giữa 2015
Giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ giữa 2015

Giá dầu tại thị trường New York (Mỹ) chốt phiên 12/12 đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng qua, sau khi các nước sản xuất dầu hàng đầu thế giới nhất trí cùng cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN